1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng ngàn công nhân đình công đòi quyền lợi

(Dân trí) - Hàng nghìn công nhân đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm; yêu cầu được hưởng các quyền lợi cơ bản của người lao động, không được trừ tiền ăn vào tiền lương, không được đuổi công nhân tùy tiện và đòi thành lập công đoàn...

Hàng ngàn công nhân đình công đòi quyền lợi  - 1
Hàng nghìn công nhân đình công trước cổng nhà máy.
 
Hàng ngàn công nhân đình công đòi quyền lợi  - 2
 
Sáng nay 26/12, hàng ngàn công nhân Công ty TNHH Matrix đồng loạt nghỉ làm, tập trung trước nhà máy đòi được đáp ứng những quyền lợi cơ bản của người lao động. Công ty TNHH Matrix là công ty 100% vốn nước ngoài; chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc, đồ chơi và bóng da với hơn 3.000 công nhân, do ông Lưu Ju Lin - người Trung Quốc làm giám đốc.
 
PV Dân trí có mặt tại nơi xảy ra đình công và ghi nhận, theo phản ánh của những công nhân nơi đây, mỗi ngày họ phải làm việc hơn 10 tiếng, không có ngày nghỉ, bị ép sản lượng nhưng chỉ được hưởng mức lương "bèo bọt", trung bình 1,3 triệu đồng/tháng. 
 
Chị Nguyễn T.N., công nhân xưởng sản xuất bóng da, cho biết: “Mỗi tiếng một công nhân chỉ làm tối đa được 15 quả bóng nhưng công ty đã ép làm lên đến 20 quả một giờ. Đã thế tăng ca triền miên, không có ngày nghỉ, không được hưởng các chế độ bảo hiểm, không có chế độ thai sản, ốm đau xin giấy giới thiệu đi khám cũng không được mà họ biện vào là nghỉ việc không phép và có thể bị cho nghỉ việc bất cứ lúc nào…”. 
 
Hàng ngàn công nhân đình công đòi quyền lợi  - 3
Một số công nhân lại bị nhốt trong phân xưởng

Được biết cuộc bãi, đình công xuất phát từ xưởng A4, sau đó lan sang các xưởng khác. Để ngăn chặn, Ban giám đốc và lực lượng bảo vệ đã cho đóng cổng các xưởng còn lại. Hàng nghìn công nhân mắc kẹt trong các xưởng đòi đập cửa ra về.

Hàng nghìn công nhân đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm; yêu cầu được hưởng các quyền lợi cơ bản của người lao động, không được trừ tiền ăn vào tiền lương, không được đuổi công nhân tùy tiện và đòi thành lập công đoàn. Theo phản ánh của công nhân, tình trạng này đã diễn ra từ rất lâu, công nhân đã nhiều lần đấu tranh đòi quyền lợi nhưng không được giải quyết.

Để giải quyết những khúc mắc này, đại diện Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An, công an thành phố Vinh và Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Vinh cũng đã có mặt tại nhà máy để làm việc, yêu cầu Ban giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Matrix phải có những giải trình về tình trạng trên để kịp thời ổn định tình hình.
 
Hàng ngàn công nhân đình công đòi quyền lợi  - 4
Giám đốc Công ty TNHH Matrix trấn an công nhân...
 

Trước những bức xúc của công nhân, ngay trong sáng ngày 26/12, Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở LĐ-TBXH, Liên đoàn lao động, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, Công an TP Vinh, Nghệ An đã có mặt để nắm tình hình và tìm hướng giải quyết.

 

Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành đã mời đại điện công nhân và BGĐ công ty vào làm việc. Chị Trần Thị Thanh Xuân - công nhân phân xưởng A4 đã thay mặt cho hàng nghìn công nhân công ty trình bày nguyên nhân và đề đạt nguyện vọng. Theo đó, công nhân yêu cầu BGĐ công ty phải tiến hành thành lập công đoàn cơ sở để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, phải tăng lương, không được đuổi việc công nhân một cách vô cớ, nghỉ thai sản phải có chế độ, khi công nhân nghỉ việc phải trả BHXH, tăng tiền ăn và không được trừ tiền ăn vào tiền lương của công nhân.

 
Hàng ngàn công nhân đình công đòi quyền lợi  - 5
Bộ phận công nhân khác đình công đòi tăng lương, yêu cầu giảm giờ làm và đòi các quyền lợi khác
 

Ngay trong buổi làm việc, những lá đơn của công nhân liên tiếp được gửi vào tố cáo Ban giám đốc công ty: đuổi việc công nhân khi mang thai, công nhân thường xuyên bị quản đốc phân xưởng mạt sát, xúc phạm; không được trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động, điều kiện làm việc mất vệ sinh, ốm đau nghỉ việc sẽ bị trừ tiền lương, không được hưởng các chế độ thưởng Tết, ngày lễ. Mặt khác công ty không bố trí được chỗ nghỉ trưa cho chị em nhưng không chịu mở của phân xưởng cho công nhân vào nghỉ mà bắt phải đứng ngoài sân bất kể trời mưa hay nắng. Không được phát vé nên xe công nhân thường xuyên bị mất, khi mất cũng không được đền bù… Công nhân cho rằng công ty chỉ cho phép kí các hợp đồng ngắn hạn để trốn BHXH.

 

Sau khi nghe ý kiến trình bày cũng như nguyện vọng của công nhân, đoàn kiểm tra liên ngành đã mời ông Liu Ju Lin - Giám đốc chi nhánh công ty TNHH Matrix Việt Nam - giải trình với công nhân.
 
Hàng ngàn công nhân đình công đòi quyền lợi  - 6
 Ông Liu Ju Lin làm việc với cơ quan chức năng và báo chí

 

Ông Liu Ju Lin cho biết, công ty không đuổi việc công nhân vô cớ mà do công nhân không đáp ứng được các yêu cầu do công ty đưa ra như không nghe lời tổ trưởng, quản đốc và có nhiều biểu hiện chống đối… Còn việc quản đốc phân xưởng mạt sát, xúc phạm công nhân thì ông chưa được công nhân phản ánh lại. Hiện tại, công ty cũng đã trang bị cho công nhân những dụng cụ bảo hộ lao động thiết yếu để đảm bảo về sức khoẻ cũng như các điều kiện vệ sinh khác cho người lao động.

 

Ông Lin cũng thừa nhận có tăng ca vào thứ 7 nhưng đó là do công nhân yêu cầu, công ty không ép. Hiện công ty đang trong giai đoạn khó khăn nên không có các chế độ thưởng Tết và các ngày lễ. Còn việc không cho công nhân nghỉ trưa trong phân xưởng khi chưa bố trí được chỗ nghỉ ngơi cho công nhân là do công nhân đưa cơm vào trong xưởng để ăn làm rơi vãi thức ăn lên các sản phẩm, gây mất vệ sinh và khó khăn trong bảo quản nên buộc công ty phải đóng cửa cho đến khi vào giờ làm việc.

 

Đối với việc công nhân không được hưởng các chế độ BHXH, không được trả bảo hiểm khi nghỉ việc, ông Liu cho rằng đó là việc của công ty bảo hiểm. Công ty của ông đã làm các thủ tục cần thiết, chuyển cho công ty bảo hiểm giải quyết các quyền lợi cho người lao động rồi.

 

Sau khi đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu ông Liu Ju Lin phải giải quyết các quyền lợi cơ bản cho công nhân, ông Liu khẳng định: “Sẽ không có chuyện tăng lương cho công nhân. Việc tăng lương sẽ theo quy định của Chính phủ Việt Nam. Mặt khác trong gia đoạn này công ty đang bị thua lỗ và đứng trước nguy cơ phá sản nên việc tăng lương là không thể được”.
 
Hàng ngàn công nhân đình công đòi quyền lợi  - 7
Hàng trăm công nhân bị nhốt trong các phân xưởng vào trưa ngày 26/12

 

Ông Liu cũng cho biết thêm, ông đã báo cáo tình hình chi nhánh với cấp trên và được biết Công ty sẵn sàng đóng cửa Chi nhánh nếu công nhân tiếp tục đình công, gây áp lực cho công ty.

 

Sau các nỗ lực của đoàn kiểm tra liên ngành, buổi làm việc đã đi đến thống nhất: BGĐ chi nhánh công ty TNHH Matrix Việt Nam cam kết đảm bảo chế độ BHXH cho công nhân, không đuổi việc công nhân một cách vô cớ, sẽ thành lập tổ chức công đoàn cơ sở trước tháng 3/2010; cải thiện chế độ ăn cho công nhân từ tháng 1/2009. Từ tuần sau công nhân sẽ không phải tăng ca vào thứ 7. Còn đối với chế độ tiền lương, thưởng thì công ty sẽ không thể giải quyết theo yêu cầu của công nhân.

 

Với bản cam kết này của công ty, công nhân sẽ trở lại làm việc vào thứ 2 tuần sau. Được biết, hồi tháng 6/2009, chi nhánh công ty TNHH Matrix Việt Nam đã cho nghỉ việc hàng loạt lao động gây bức xúc cho công nhân khiến việc bãi công suýt xảy ra.
 
Nhóm PV