1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng mai vàng tiền tỷ được trồng tại Bình Định

Doãn Công

(Dân trí) - Hàng cây mai vàng cổ thụ, có giá trị tiền tỷ được trồng tại công viên, phố đi bộ thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân, Bình Định) nhằm quảng bá du lịch, tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị.

Theo lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân, địa phương đang tập trung triển khai xây dựng công viên, phố đi bộ tại thị trấn Tăng Bạt Hổ.

Dự án được triển khai trên khu đất có tổng diện tích xây dựng gần 2ha, gồm các tuyến đường, bãi đỗ xe, hệ thống cây xanh và đường điện…

Hàng mai vàng tiền tỷ được trồng tại Bình Định - 1

Hàng cây mai vàng giá trị hàng tỷ đồng được trồng ở công viên, phố đi bộ tại huyện Hoài Ân nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị, quảng bá du lịch (Ảnh: Tống Bình).

Tổng kinh phí của dự án gần 15 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, sự đóng góp tự nguyện của các đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đặc biệt, hạng mục thu hút mối quan tâm từ đông đảo người dân, du khách là sự ra đời của hàng cây mai vàng cổ thụ, có trị giá nhiều tỷ đồng được hình thành theo phương thức xã hội hóa.

Có 26 cây mai được trồng, trong đó 15 cây trồng ở khu vực công viên, phố đi bộ Tăng Bạt Hổ và 11 cây ở quảng trường trung tâm huyện Hoài Ân.

Hàng mai vàng tiền tỷ được trồng tại Bình Định - 2

Nhiều cây mai giá trị vài trăm triệu đến cả tỷ đồng (Ảnh: Tống Bình).

Anh Trọng Tấn, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, phấn khởi: "Hoài Ân không phải thủ phủ mai vàng Bình Định nhưng là địa phương đầu tiên lấy cây mai làm hình ảnh đại diện cho sức sống, cảnh quan đô thị nhằm tạo điểm nhấn. Đây là hàng mai độc nhất ở Bình Định hiện tại, chắc chắn sẽ là điểm check-in cho người dân, du khách mỗi khi mai vàng bung nở dịp Tết".

Cùng với đó, không gian công viên, phố đi bộ Tăng Bạt Hổ còn được phủ xanh bằng hàng trăm cây với nhiều chủng loại được mua từ nhiều tỉnh, thành trong nước.

Hàng mai vàng tiền tỷ được trồng tại Bình Định - 3

Hàng cây mai sẽ là điểm check-in cho du khách mỗi dịp Tết (Ảnh: Tống Bình).

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, cho biết: "Ý tưởng ban đầu được đưa ra, tất cả các địa phương, đơn vị đều hưởng ứng. Thời gian từ khi đề xuất ý tưởng tới khi hình thành đường mai chỉ mất 2 tuần".

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5. Đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động nghệ thuật đường phố, sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí, kinh doanh một số dịch vụ đặc thù, trưng bày sản phẩm, quảng bá du lịch địa phương.

Hàng mai vàng tiền tỷ được trồng tại Bình Định - 4

Hoài Ân phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ (Ảnh: Tống Bình).

Trước đó, UBND huyện Hoài Ân tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024 và thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đến nay, toàn huyện này đã trồng trên 200.000 cây các loại, trong đó nhiều khu vực cây xanh đã tạo được điểm nhấn cảnh quan cho các địa phương.