1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Hàng loạt thủy điện xả lũ, nhiều địa phương sẵn sàng sơ tán dân

Nguyễn Duy Thanh Tùng Dương Nguyên

(Dân trí) - Để ứng phó với bão số 2 và diễn biến mưa lũ, các địa phương miền Trung đã lên phương án sẵn sàng di dời dân; nhiều thủy điện tiến hành xả lũ.

Hàng loạt thủy điện tại Nghệ An xả nước

Để ứng phó diễn biến mưa bão, nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện việc vận hành, điều tiết xả nước.

Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô (xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) qua đập tràn lúc 9h30 ngày 22/7, với lưu lượng xả dự kiến 140-500m3/s.

Hàng loạt thủy điện xả lũ, nhiều địa phương sẵn sàng sơ tán dân - 1

Một trận lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An năm 2022 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Công ty Cổ phần PRIME Quế Phong xả nước hồ chứa thủy điện Châu Thắng (xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu), thời gian dự kiến xả là 2h30 ngày 22/7, lưu lượng xả 74-300m3/s. 

Nhà máy thủy điện Chi Khê (xã Chi Khê, huyện Con Cuông) tăng lưu lượng điều tiết nước hồ chứa. Thời gian thay đổi lưu lượng xả từ 20h45 ngày 21/7, lưu lượng xả qua các cửa van đập tràn và phát điện qua các tổ máy, dự kiến 506-2.000m3/s.

Nhà máy thủy điện Khe Bố (huyện Tương Dương) vận hành điều tiết nước hồ chứa, thời gian xả qua đập tràn lúc 19h50 ngày 21/7, với lưu lượng xả 500-2.000m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ, qua các tổ máy.

Hàng loạt thủy điện xả lũ, nhiều địa phương sẵn sàng sơ tán dân - 2

Thủy điện Châu Thắng xả lũ (Ảnh: Tiệp Đình).

Nhà máy thủy điện Sông Quang (huyện Quế Phong) vận hành điều tiết nước hồ chứa vào lúc 21h30, ngày 21/7, với lưu lượng xả 30-150m3/s.

Theo thông báo của các nhà máy, thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn cho đến khi hết đợt mưa lũ hoặc lưu lượng nước về hồ nhỏ hơn lưu lượng phát điện.

Để chủ động ứng phó với bão số 2 và mưa lũ sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó bão, mưa lũ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét...

Thanh Hóa rà soát, sơ tán người dân khỏi vùng sạt lở

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Hàng loạt thủy điện xả lũ, nhiều địa phương sẵn sàng sơ tán dân - 3

Đập thủy điện Bái Thượng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo yêu cầu tại công điện của Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, các địa phương cần bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị, sở, ngành, địa phương chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng ứng cứu, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Riêng đối với các địa phương ven biển, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cần phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục hướng dẫn các tàu thuyền, phương tiện (bao gồm cả tàu du lịch) còn hoạt động trên biển, ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Đặc biệt lưu ý các vị trí đê đã xảy ra sự cố chưa được xử lý dứt điểm

Để chủ động ứng phó với bão số 2, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh này.

Hàng loạt thủy điện xả lũ, nhiều địa phương sẵn sàng sơ tán dân - 4

Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu đặc biệt lưu ý các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý dứt điểm, các công trình đang thi công dở dang (Ảnh: Văn Nguyễn).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển, UBND các huyện ven biển, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh được yêu cầu tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để kêu gọi, hướng dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu, bến cảng đảm bảo an toàn.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, thông báo kịp thời đến người dân để chủ động các biện pháp phòng, tránh; kiểm tra, rà soát và có biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống đê biển, đê cửa sông chịu ảnh hưởng của sóng, triều cường, trong đó đặc biệt lưu ý các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý dứt điểm, các công trình đang thi công dở dang.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh được yêu cầu kiểm tra và chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản cho khách du lịch tại các khu du lịch ven biển của tỉnh này.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kịp thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.