Hàng loạt tàu cá Đà Nẵng nằm bờ vì chiều dài dưới 15m

(Dân trí) - Theo quy định mới, các tàu cá có chiều dài dưới 15m không được khai thác ở vùng biển khơi mà chỉ hoạt động trong phạm vi 60 hải lý. Điều này khiến hàng loạt tàu cá của Đà Nẵng đang phải nằm bờ.

Hơn 2 tháng nay, tàu cá ĐNa 90502 của ngư dân Nguyễn Bi (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phải nằm bờ vì quy định mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo quy định mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không cấp phép khai thác thủy sản vùng khơi cho tàu cá có chiều dài dưới 15m. Các tàu không đủ kích cỡ được cấp phép khai thác trong vùng lộng, trong phạm vi 60 hải lý. Điều này gây không ít khó khăn cho ngư dân.

Hàng loạt tàu cá Đà Nẵng nằm bờ vì chiều dài dưới 15m - 1

Quy định mới khiếu cho ngư dân gặp nhiều khó khăn

Ngư dân Nguyễn Bi cho biết, tàu của anh có chiều dài 14,5m nên không đủ tiêu chuẩn để ra khai thác vùng khơi. Trong khi đó, vùng lộng gần quá không có gì để đánh bắt cả.

“Nghề của tôi là lưới vây, hoạt động ngoài khơi, đánh bắt các loại cá lớn. Giờ vào vùng lộng không làm được gì cả”, ông Bi nói.

Ông Bi kiến nghị nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để ngư dân có thể làm ăn. Bởi bao đời nay họ chỉ bám biển, giờ không đi biển không biết làm gì.

Ông Cao Văn Minh – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường Nại Hiên Đông cho biết, hiện nay có nhiều quy định mới đối với ngành thủy sản nhưng đó 2 nội dung không phù hợp và gây khó khăn cho ngư dân. Đó là không cấp phép cho tàu dưới 15m hoạt động ở vùng biển khơi và không cấp phép cho việc thuê và mua tàu.

Hàng loạt tàu cá Đà Nẵng nằm bờ vì chiều dài dưới 15m - 2

Nhiều tàu cá phải nằm bờ vì chiều dài dưới 15m

“Nghiệp đoàn nghề cá phường Nại Hiên Đông có 72 tàu có chiều dài dưới 15m thì đến nay cả 72 chiếc đều nằm bờ”, ông Minh nói.

Theo ông Minh, ngư trường Hoàng Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân nơi đây. Bây giờ không cho ngư dân đánh bắt xa bờ là điều khó khăn đối với họ. Lao động bỏ tàu vì từ vùng khơi vào vùng lộng đánh bắt không hiệu quả.

Ông Minh thông tin, ông đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn cho các ngư dân để họ có thể tiếp tục bám biển. Bởi theo ông Minh, ngư dân là những người không có bằng cấp nên giờ đi xin việc làm rất khó khăn.

Ông Trần Văn Lĩnh – Chủ tịch Hội nghề cá Đà Nẵng cho biết, hiện nay Đà Nẵng có 177 tàu cá có công suất 90CV trở lên mà chiều dài dưới 15m.

Theo ông Lĩnh, khi ngư dân đóng tàu theo chương trình của Nhà nước đều không nói về kích thước. Vì thế, ngư dân họ căn cứ vào nghề của họ, vùng đánh bắt, thời tiết để đóng tàu cho phù hợp.

“Bây giờ, quy định kích thước họ không biết thế nào. Nếu đánh bắt ven bờ thì không phù hợp với cái nghề trước đây họ đã sắm sửa. Nếu đánh ra ngoài thì vi phạm pháp luật”, ông Lĩnh nói.

Cũng theo ông Lĩnh, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không cho các tàu được cải hoán, tạm thời dừng việc mua bán tàu nên ngư dân phải chờ.

“Chúng tôi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ngư dân được cải hoán tàu và thậm chí là cho ngư dân vay tiền để cải hoán tàu”, ông Lĩnh cho biết.

Khánh Hồng