Hàng loạt cửa kính nhà dân ở Hải Phòng bị vỡ, phát hiện do... bắn súng

An Nhiên

(Dân trí) - Người đàn ông khai nhận với cơ quan công an, do có sở thích với súng nên đã tự chế súng cao su bắn đạn bi sắt bắn chơi. Ai ngờ đạn lạc khiến hàng loạt cửa kính nhà dân tại khu đô thị bị vỡ.

Hàng loạt cửa kính nhà dân ở Hải Phòng bị vỡ, phát hiện do... bắn súng - 1

Biển báo giao thông chi chít vết thủng nghi do bị bắn (Ảnh: CTV).

Trao đổi với Dân trí sáng nay (29/3), một lãnh đạo quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết, Công an quận đã vào cuộc và xác định được đối tượng gây ra vụ hàng loạt cửa kính nhà dân tại Khu đô thị Hoàng Huy Riverside (phường Thượng Lý) bị vỡ.

Sáng cùng ngày, Công an quận Hồng Bàng cũng thông tin ban đầu về vụ việc.

Theo đó, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình tại khu đô thị Hoàng Huy Riverside (thuộc địa bàn phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng), Công an quận tiếp nhận thông tin về một số vụ việc nhà của các hộ dân bị vỡ kính.

Cụ thể, vào khoảng 21h22 ngày 15/3, tại nhà của anh V.Đ,H. (SN 1976, tại số LK02-04, Khu đô thị Hoàng Huy Riverside) bị vỡ cửa kính tầng 5 (kích thước 1m8 x 0,8m).

Đến khoảng 8h ngày 23/3, tại nhà của chị N.T.N. (SN 1989, tại số OH01-01 Khu đô thị Hoàng Huy Riverside) bị vỡ cửa kính tầng 1 (kích thước 2m3 x 1m).

Hàng loạt cửa kính nhà dân ở Hải Phòng bị vỡ, phát hiện do... bắn súng - 2

Nhiều nhà dân trong Khu đô thị này bị vỡ cửa kính nghi do bị bắn (Ảnh: CTV).

Tiếp tục, vào khoảng 17h ngày 24/3, tại nhà của anh T.Đ.T. (SN 1989, tại số OH11-01 Khu đô thị Hoàng Huy Riverside) bị vỡ cửa sổ kính tầng 3 (kích thước 07 x 0,7m). Đáng chú ý, tại khu vực phía ngoài cửa sổ ngôi nhà này có thu được 1 viên bi sắt đường kính khoảng 0,3 cm.

Rà soát khu vực xung quanh, lực lượng công an phát hiện trên các biển báo giao thông ở vỉa hè đường Hùng Vương và biển báo trên tuyến đường sắt gần đó có nhiều vết thủng, nghi do bi sắt bắn vào.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân tại đây, Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Thượng Lý xác minh, làm rõ.

Quá trình làm việc, chủ các căn hộ các bị vỡ của kính đều cung cấp việc bị vỡ cửa kính là do súng bắn bi sắt gây ra nhưng do giá trị của tài sản bị thiệt hại không lớn nên chưa muốn trình báo với cơ quan công an ngay khi vụ việc xảy ra.

Bất ngờ với thủ phạm làm vỡ kính

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, Công an quận xác định nổi lên đối tượng nghi vấn dùng súng bắn bi sắt gây ra các vết lõm trên các biển báo giao thông và làm vỡ một số ô cửa kính của các hộ dân tại khu đô thị Hoàng Huy là ông Nguyễn Văn H. (SN 1952, ở số 5 đường Hàm Nghi, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng) đang làm nghề sửa chữa xe đạp.

Hàng loạt cửa kính nhà dân ở Hải Phòng bị vỡ, phát hiện do... bắn súng - 3

Đối tượng tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng tự chế sử dụng theo cơ chế lực nén của hơi cồn (theo khai nhận đã tự chế vào khoảng năm 2021), sau đó sử dụng khoảng 1 tháng thì súng hỏng nên thời gian gần đây đã tự chế ra súng cao su bắn đạn bi sắt để sử dụng. (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều 28/3, Công an quận đã tiến hành triệu tập ông Nguyễn Văn H. lên trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông Nguyễn Văn H khai nhận: Do có sở thích với súng nên đã tự chế súng cao su bắn đạn bi sắt. Thỉnh thoảng ông Nguyễn Văn H. có lên tầng 3 của nhà mình dùng súng cao su bắn đạn bi ngắm bắn về phía biển báo giao thông phía dưới đường Hùng Vương hoặc ngắm bắn vào các lá cây phía trước mặt.

Do đó, cơ quan Công an ban đầu nhận định nhiều khả năng ô cửa kính của một số nhà phía bên khu đô thị Hoàng Huy, phường Thượng Lý bị vỡ là do đạn bi sắt bay lạc.

Ông Nguyễn Văn H. đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng tự chế sử dụng theo cơ chế lực nén của hơi cồn (theo khai nhận đã tự chế vào khoảng năm 2021), sau đó sử dụng khoảng 1 tháng thì súng hỏng nên thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn H. đã tự chế ra súng cao su bắn đạn bi sắt để sử dụng.

Sau khi nghe thông tin cơ quan Công an đang tìm người bắn đạn bi sắt về phía khu đô thị Hoàng Huy nên Nguyễn Văn H. đã vứt súng cao su đi.

Hiện, Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.