1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng chục hộ dân Hà Nội nơm nớp lo nhà sạt lở xuống sông Hồng

(Dân trí) - Sau cơn bão số 3 hồi tháng 8, nước sông Hồng dâng cao gây sạt lở một phần ngôi nhà ở phường Bạch Đằng (Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều hộ dân xung quanh có hiện tượng nứt lún, đến nay vẫn phải chịu cảnh sống trong nỗi lo nơm nớp mỗi khi có tin mưa bão.


Sau cơn bão số 3, nước sông Hồng dâng cao gây sạt lở một phần ngôi nhà của ông Bình ở ngõ 975 Bạch Đằng (Hai Bà Trưng, Hà Nội), khiến gia đình ông phải đi thuê nhà ở vì lo sợ.

Sau cơn bão số 3, nước sông Hồng dâng cao gây sạt lở một phần ngôi nhà của ông Bình ở ngõ 975 Bạch Đằng (Hai Bà Trưng, Hà Nội), khiến gia đình ông phải đi thuê nhà ở vì lo sợ.


Phần nền gạch còn lại của ngôi nhà sau vụ sạt lở.

Phần nền gạch còn lại của ngôi nhà sau vụ sạt lở.


Tường gạch, vôi vữa ngổn ngang bên mép nước sông Hồng.

Tường gạch, vôi vữa ngổn ngang bên mép nước sông Hồng.


Không riêng nhà ông Bình, hàng chục ngôi nhà xung quanh cũng có hiện tượng nứt lún, thậm chí bị nghiêng do nền đất bị ảnh hưởng. Phường Bạch Đằng cũng đã gắn biển cảnh báo nguy hiểm.

Không riêng nhà ông Bình, hàng chục ngôi nhà xung quanh cũng có hiện tượng nứt lún, thậm chí bị nghiêng do nền đất bị ảnh hưởng. Phường Bạch Đằng cũng đã gắn biển cảnh báo nguy hiểm.


Một ngôi nhà bị lún nghiêng hẳn sang một bên.

Một ngôi nhà bị lún nghiêng hẳn sang một bên.


Biết là nguy hiểm nhưng các hộ dân ở đây vẫn tiếp tục ở vì không biết đi đâu.

Biết là nguy hiểm nhưng các hộ dân ở đây vẫn tiếp tục ở vì không biết đi đâu.


Ở khu đất này, cốt nền yếu và sát mép nước sông nên khả năng sạt lở cao.

Ở khu đất này, cốt nền yếu và sát mép nước sông nên khả năng sạt lở cao.


Một số người dân cho biết, không ai muốn ở nơi nguy hiểm thế này cả nhưng hoàn cảnh khó khăn phải chấp nhận.

Một số người dân cho biết, không ai muốn ở nơi nguy hiểm thế này cả nhưng hoàn cảnh khó khăn phải chấp nhận.


Ngay sau sự cố sạt lở nghiêm trọng ở ngõ 975, UBND phường Bạch Đằng đã yêu cầu hàng chục hộ gia đình liền kề tại các địa chỉ số 879, 895, 1035, 1011, 1033 khẩn trương di chuyển cả người và tài sản để phòng tránh sạt lở.

Ngay sau sự cố sạt lở nghiêm trọng ở ngõ 975, UBND phường Bạch Đằng đã yêu cầu hàng chục hộ gia đình liền kề tại các địa chỉ số 879, 895, 1035, 1011, 1033 khẩn trương di chuyển cả người và tài sản để phòng tránh sạt lở.


Trước nguy cơ sạt lở ảnh hưởng tới sự an toàn của người dân, UBND quận Hai Bà Trưng đã có kiến nghị gửi UBND TP Hà Nội đề nghị sớm có biện pháp xử lý gia cố bờ kè đá, chống sạt lở để đảm bảo an sinh cho người dân.

Trước nguy cơ sạt lở ảnh hưởng tới sự an toàn của người dân, UBND quận Hai Bà Trưng đã có kiến nghị gửi UBND TP Hà Nội đề nghị sớm có biện pháp xử lý gia cố bờ kè đá, chống sạt lở để đảm bảo an sinh cho người dân.

Xuân Ngọc