Cần Thơ:

Hàng chục hộ dân di dời khẩn cấp vì lo sông "nuốt" nhà

(Dân trí) - Khoảng 11h ngày 29/3, hàng chục hộ dân sống cặp bờ sông Cần Thơ thuộc ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, phải di dời khẩn cấp vì tường nhà bị nứt toác và có nguy cơ đổ sụp xuống sông rất cao.

Những vết nứt lớn xuất hiện trên nhà người dân.
Những vết nứt lớn xuất hiện trên nhà người dân.
 
Chị Lê Thị Hồng Trúc, một trong những người có nhà bị nứt, cho biết: “Sáng nay, khi cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng gạch rơi xuống sông ầm ầm, đưa tay lấy đèn pin dọi xuống thì thấy nhiều vết nứt nhỏ, nhưng không ngờ bây giờ lại bị nứt toác ra.”

Ông Nguyễn Hoàng Tám, số nhà 182, tổ 22, ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh cho biết, dấu hiệu rạn nứt đã có cách đây trên 10 ngày, nhưng 3 ngày gần đây thì dấu nứt nhanh hơn. Và đến trưa nay thì tường nhà bắt đầu có những vết nứt lớn.

Ông Phan Minh Hiếu, Phó trưởng Công an xã Mỹ Khánh cho biết, ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động trên 100 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ đến giúp dân di dời đồ đạc ra khỏi vùng nguy hiểm.
Đồ đạc của người dân được di dời ra khỏi vùng sạt lở
Đồ đạc của người dân được di dời ra khỏi vùng sạt lở
 
Trao đổi với báo chí, ông Lê Hoàng Danh, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, cho biết, có 11 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 7 hộ trực tiếp bị nứt nhà cửa. Chưa có thiệt hại nhưng để đảm bảo tính mạng và tài sản, các hộ này tạm thời phải di dời đồ đạc đến nhà người thân, trong khi chờ UBND huyện Phong Điền có hướng giải quyết.
 
Cũng ở khu vực này, vào tháng 3/2010 khi công trình cầu Trà Niền đang thi công dở cũng bị sạt lở nghiêm trọng, làm 2 người chết và 5 căn nhà đổ sập xuống sông.
 
Phạm Tâm