1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng chục chiến sĩ công an ra đồng gặt lúa giúp người dân vùng giãn cách

Đặng Tài

(Dân trí) - Trước những khó khăn của người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhau ra đồng, giúp dân gặt lúa.

Hàng chục chiến sĩ công an ra đồng gặt lúa giúp người dân vùng giãn cách - 1

Hiện, TP Đồng Hới (Quảng Bình) đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống đại dịch Covid-19, đây cũng là thời điểm lúa trên các cánh đồng của bà con nông dân bắt đầu chín, đến vụ thu hoạch.

Hàng chục chiến sĩ công an ra đồng gặt lúa giúp người dân vùng giãn cách - 2

Trước những khó khăn trong việc đi lại của bà con nông dân giữa thời gian giãn cách xã hội, Công an TP Đồng Hới đã phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình, huy động lực lượng xuống địa bàn hỗ trợ bà con thu hoạch lúa kịp thời, để phòng tránh mưa lũ.

Hàng chục chiến sĩ công an ra đồng gặt lúa giúp người dân vùng giãn cách - 3

Trong ngày 5/9, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ công an đã có mặt tại địa bàn xã Đức Ninh, TP Đồng Hới để phối hợp cùng chính quyền địa phương gặt lúa giúp bà con nông dân.

Hàng chục chiến sĩ công an ra đồng gặt lúa giúp người dân vùng giãn cách - 4

Quy trình thu hoạch cũng đã được lực lượng công an cùng chính quyền địa phương lên phương án rất kỹ để đảm bảo nguyên tắc phòng dịch, khi toàn bộ người dân vẫn cách ly tại nhà. Các cán bộ chiến sĩ tham gia thu hoạch lúa hộ người dân thực hiện nghiêm túc quy định 5K và các thiết bị phòng hộ cần thiết. 

Hàng chục chiến sĩ công an ra đồng gặt lúa giúp người dân vùng giãn cách - 5

Bên cạnh đó, chính quyền xã Đức Ninh cũng đã bố trí máy gặt đập liên hợp, phối hợp với lực lượng công an để công tác thu hoạch lúa được triển khai nhanh chóng. Lúa sau khi thu hoạch đã được đóng vào bao bì, có ghi tên cụ thể từng hộ dân. 

Hàng chục chiến sĩ công an ra đồng gặt lúa giúp người dân vùng giãn cách - 6

Do Quảng Bình vừa có mưa lớn, kèm theo gió lốc nên nhiều diện tích lúa của bà con bị đổ, gây không ít khó khăn trong công tác thu hoạch.

Hàng chục chiến sĩ công an ra đồng gặt lúa giúp người dân vùng giãn cách - 7

Sau khi thu hoạch, lúa được các chiến sĩ công an vận chuyển về tập trung về sân kho của xã Đức Ninh, sau đó rồi lần lượt đưa đến từng nhà cho người dân.

Hàng chục chiến sĩ công an ra đồng gặt lúa giúp người dân vùng giãn cách - 8

Những giọt mồ hôi nhễ nhãi dưới trời nắng chang chang là hình ảnh đẹp, đậm nghĩa tình góp phần tô điểm hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân vừa chung tay chống dịch, vừa giúp đỡ người dân bảo đảm được nguồn lương thực thiết yếu, yên tâm thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, cùng cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Hào (60 tuổi), một hộ dân được lực lượng công an hỗ trợ gặt lúa vô cùng xúc động và vui mừng. Theo bà Hào, trận mưa lớn tối qua (4/9) khiến diện tích lúa đổ nhiều, không thu hoạch kịp sẽ hư hỏng. Khi đang chưa biết phải làm thế nào trong thời điểm giãn cách xã hội thì bà Hào được thông báo có lực lượng công an xuống đồng giúp bà gặt lúa, chở về tận nhà.

Trao đổi với Dân trí, Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng Công an TP Đồng Hới cho biết, trong ngày 5/9, lực lượng thuộc đơn vị này đã giúp đỡ được 27 hộ dân thu hoạch lúa với diện tích gần 1,5ha.

Thượng tá Quang cũng cho hay, không chỉ xã Đức Ninh mà trong thời gian tới, lực lượng Công an TP Đồng Hới sẽ tiếp tục phối hợp với nhiều địa phương khác để hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch lúa.