TPHCM:

Hàn xì gây cháy, cả khu dân cư náo loạn

(Dân trí) - Nhóm công nhân hàn xì tại tầng 4 của tòa nhà đã để tia lửa văng vào các vật dụng dễ cháy gây ra vụ hỏa hoạn khiến cả khu dân cư náo loạn.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 7/7, tại tòa nhà 4 tầng nằm trên đường Hồ Văn Huê (phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM). Vào thời điểm trên một nhóm thợ hàn đang hàn xì trên tầng 4 của căn nhà này đã để tia lửa văng vào các vật dụng dễ cháy. Ngay lập tức, ngọn lửa lan rộng, khói đen bao phủ cả khu dân cư. Một số người dùng bình chữa cháy mini và kéo vòi nước của một nhà hàng gần đó để dập lửa. Tuy nhiên, vị trí cháy là nhà kho có nhiều thùng giấy và ở vị trí cao nên không ai có thể tiếp cận.

Vụ hỏa hoạn khiến cả khu dân cư náo loạn
Vụ hỏa hoạn khiến cả khu dân cư náo loạn

Sau khi sự cố xảy ra, rất nhiều người dân đã di tản khẩn cấp ra bên ngoài. 3 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường để dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Rất may không có thương tích về người.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do công nhân bất cẩn trong lúc hàn xì gây cháy.

Thế Phong