Bình Định:

Hầm xuyên núi nghìn tỷ sẽ hoạt động trước Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Hầm đường bộ qua đèo Cù Mông trên quốc lộ 1 đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bình Định- Phú Yên sẽ bắt đầu đưa vào khai thác từ tháng 1/2019 (trước Tết Nguyên đán) để phục vụ nhân dân.

Hầm đường bộ qua đèo Cù Mông trên quốc lộ 1 đoạn giao 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên sẽ hoạt động trong tháng 1/2019.
Hầm đường bộ qua đèo Cù Mông trên quốc lộ 1 đoạn giao 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên sẽ hoạt động trong tháng 1/2019.

Ngày 18/9, ông Lưu Xuân Thủy - Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, cho biết hầm đường bộ qua đèo Cù Mông trên quốc lộ 1 đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bình Định - Phú Yên sẽ được đưa vào hoạt động từ tháng 1/2019. Hiện các đơn vị thi công đang ngày đêm hoàn thiện các hạng mục cuối của công trình, nhằm đưa công trình vào hoạt động trước Tết Nguyên đán.

Phía Bắc hầm thuộc tỉnh Bình Định
Phía Bắc hầm thuộc tỉnh Bình Định

Theo Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, hầm đường bộ qua đèo Cù Mông có tổng mức đầu tư hơn 3.920 tỷ đồng, với chiều dài toàn tuyến 6,6 km. Trong đó, phần hầm gồm 2 ống hầm song song dài 2,6 km; mỗi hầm 2 làn ô tô chạy với vận tốc thiết kế 80 km/h. Dự án được khởi công hồi tháng 9/2017.

Việc đưa công trình vào khai thác không chỉ giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ nói chung.


Phía Nam hầm thuộc tỉnh Phú Yên.

Phía Nam hầm thuộc tỉnh Phú Yên.

Cùng ngày, Công ty CP Đầu tư Đèo Cả và Trường ĐH Xây dựng Miền Trung tổ chức công bố, phát động thi tuyển thiết kế cảnh quan “Cung đường sinh thái” hầm đường bộ đèo Cù Mông nhằm tạo điểm nhấn độc đáo cho hầm đèo Cù Mông.

Đường dẫn phía hầm Cù Mông cơ bản được thảm nhựa.
Đường dẫn phía hầm Cù Mông cơ bản được thảm nhựa.

Cuộc thi diễn ra đến ngày 15/10/2018 với giải nhất 100 triệu đồng. Tác phẩm đoạt giải nhất sẽ được chọn để đầu tư xây dựng cung đường với mục đích tạo mỹ quan, thân thiện môi trường.

Doãn Công