Hà Tĩnh:

Hai vụ tai nạn chết người liên tiếp xảy ra tại một nút giao thông

(Dân trí) - Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người tại nút giao thông vốn được coi là một "điểm nóng".

Chiều ngày 4/8, ông Phan Đình Hinh - Chủ tịch UBND xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, chỉ trong vài tiếng đồng hồ chiều tối ngày 3/8, tại nút giao thông giao nhau giữa QL 15B và tỉnh lộ 549 (thường gọi là ngã tư Hộ Độ) thuộc thôn Tân Quý của xã này đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông chết người.

Cụ thể, vào khoảng 16h20, chiếc xe tải hạng nặng chở vật liệu mang BKS 38C-129.21 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên tuyến QL 15B hướng Thạch Hà - Thiên Cầm, khi đến ngã tư Hộ Độ đã va chạm với xe máy mang BKS 38F7-2892 chạy rẽ hướng TP Hà Tĩnh, do anh Phạm Bá Tương (SN 1962, trú huyện Lộc Hà) điều khiển.
 
Hai vụ tai nạn chết người liên tiếp xảy ra tại một nút giao thông - 1

Chiếc xe tải và nạn nhân.

Nạn nhân Tương và chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Do bị đa chấn thương nên nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường, đến cơ quan công an trình báo.

Chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ sau đó, một vụ tông xe khác cũng đã xảy ra tại ngã tư này khiến một nạn nhân trú tại xã Phù Lưu, huyện Thạch Hà tử nạn. 

Hai vụ tai nạn chết người liên tiếp xảy ra tại một nút giao thông - 2

Hiện trường vụ tai nạn

Theo ông Hinh, ngoài hai vụ tai nạn nói trên, điểm nút giao thông nói trên xảy ra rất nhiều vụ tông xe khác gây thương tích cho nhiều người. 

Ông Hinh cho biết, dù có hệ thống tín hiệu giao thông, nhưng những bất cập về hạ tầng giao thông ở đây là nguyên nhân chính xảy ra nhiều vụ tai nạn. 

Trước hết là ngã tư này hiện có nhiều công trình của người dân che khuất tầm nhìn của người đi đường.

Tiếp đến, là ngã tư giao nhau giữa quốc lộ và tỉnh lộ rất rộng, nhưng cơ quan chức trách không bố trí vòng xuyến để phân luồng.

Hai vụ tai nạn chết người liên tiếp xảy ra tại một nút giao thông - 3

Ngã tư Hộ Độ rất rộng nhưng không có vòng xuyến phân luồng, vật nuôi cũng "tham gia giao thông" cùng người và xe. Ảnh: Tiến Phúc.

"Chúng tôi đề nghị huyện, tỉnh phối hợp Cục Quản lý đường bộ 2 nghiên cứu xử lý gấp 2 vấn đề trên. Trước mắt, khi đề xuất trên chưa thực hiện thì Công an tỉnh, Công an huyện Lộc Hà bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông cắm chốt, phân luồng cho người dân. Chỉ có như thế mới ngăn được tai nạn xảy ra ở nút giao thông này"- ông Hinh cho hay.

Văn Dũng