Đắk Lắk:

Hai trẻ nhỏ đuối nước thương tâm khi bố mẹ đang gặt lúa

Thúy Diễm

(Dân trí) - Bố mẹ đang gặt lúa giữa cánh đồng, hai trẻ nhỏ đi chơi và không may rơi xuống hồ nước tử nạn.

Tối 24/5, lãnh đạo UBND xã Cư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, cháu T.M.H. (5 tuổi) cùng em ruột T.M.Đ. (4 tuổi) theo bố mẹ ra đồng gặt lúa. Khi bố mẹ đang làm việc, cả hai cháu đến một hồ nước gần khu vực để nô đùa, không may gặp nạn.

Đến khoảng 15h cùng ngày, mọi người đi tìm và phát hiện cả hai dưới hồ nước. Khi đưa lên bờ thì hai trẻ đều đã tử vong.

Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình của hai cháu nhỏ rất khó khăn. Đại diện lãnh đạo địa phương đã chia buồn, hỗ trợ một phần để gia đình lo mai táng.

Thời gian gần đây, tại Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước. Chỉ tính riêng trong tháng 5 đã xảy ra 7 vụ đuối nước, hầu hết đều ở trẻ nhỏ dưới 8 tuổi.