Đắk Lắk:

Theo mẹ ra rẫy, hai chị em đuối nước thương tâm

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trong lúc theo mẹ ra rẫy, cả hai chị em đã bị trượt chân té ngã xuống hồ nước khiến tử vong thương tâm.

Tối 16/5, ông Nguyễn Sỹ Kiêm - Chủ tịch UBND xã Cư Dliê Mnông (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong.

Theo mẹ ra rẫy, hai chị em đuối nước thương tâm - 1
Gia đình tổ chức mai táng cho hai cháu bé (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, chị Nguyễn Thị Đ. (SN 1982, ngụ thôn 1, xã Cư Dliê Mnông) đi ra rẫy tại địa bàn thôn 1. Lúc này, 2 người con là cháu P.T.T.L (lớp 7) và em trai là P.T.N (lớp 5) cùng đi theo mẹ.

Sau đó, cả 2 cháu không may bị trượt chân té ngã xuống hồ nước gần đó và đến khoảng 16h cùng ngày, người dân phát hiện đưa lên bờ thì đã tử vong.

Được biết, gia đình chị Đ. chỉ có hai người con và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương hỗ trợ 1 triệu đồng và phối hợp để cùng gia đình lo mai táng cho các cháu.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ trẻ em đuối nước thương tâm.