Tây Ninh:

Hai thanh niên tử nạn khi tắm sông

(Dân trí) - Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tìm thấy thi thể 2 thành niên bị đuối nước dưới kênh Đông (xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu).

Trước đó, vào lúc 18h15 ngày 22/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận tin báo từ Công an xã Lộc Ninh cho biết có 2 người bị đuối nước trên đoạn kênh Đông gần cầu K18 thuộc ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh. Người bị tai nạn là Đoàn Duy N. (sinh năm 1991) và Võ Quốc Q. (sinh năm 1994, cùng ngụ Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk).

Hai thanh niên tử nạn khi tắm sông - 1
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh lặn tìm nạn nhân

Anh Trần Hữu Anh (sinh năm 1991, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) cho biết anh cùng với 2 nạn nhân làm chung công trình cầu đường trên đoạn kênh Đông. Ngày 22/3, sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cả 3 rủ nhau tắm kênh.

Theo thông tin ban đầu, anh Hữu Anh xuống tắm trước, còn anh N. và anh Q. xuống tắm sau. Đang tắm thì anh Hữu Anh thấy kiệt sức nên bơi vào bờ trước. Khi lên bờ anh thấy anh N. và anh Q. đưa tay lên mặt nước kêu cứu và chìm xuống dòng nước… Lúc này, anh Hữu Anh quá mệt, không còn sức để cứu bạn nên bất lực, tri hô cầu cứu.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng điều 15 cán bộ chiến sĩ và cùng các trang thiết bị chuyên dùng cứu hộ cứu nạn dưới nước đến ngay hiện trường.

Sau khi nắm thông tin diễn biến sự cố ở khu vực xảy ra tai nạn, kiểm tra mực nước, tốc độ dòng chảy, độ sâu, rộng của con kênh,… chỉ huy lực lượng cứu nạn cứu hộ triển khai đội hình lặn càng từ vị trí xảy ra sự cố theo dòng nước tìm kiếm người bị nạn.

Đến 21h35 ngày 22/3, đội cứu nạn cứu hộ tìm được nạn nhân thứ nhất là anh Đoàn Duy N. cách vị trí tai nạn khoảng 40m. Đội cứu nạn cứu hộ tiếp tục lặn và tìm được nạn nhân thứ 2 là anh Võ Quốc Q. vào lúc 22h5 ngày 22/3 cách vị trí xảy ra tai nạn 45m.

Sau đó, hai nạn nhân được đưa lên bờ và chuyển giao cho Công an huyện Dương Minh Châu điều tra, xử lý.

Học sinh lớp 4 chết đuối

Chiều 23/3, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn An Phú, huyện An Phú (An Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, làm cháu Lê Nguyễn Hải Đ. (SN 2010, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú) tử vong.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 22/3, các cháu Hải Đ., Phước Hiền và Hiển rủ nhau ra Kênh Mới (nằm gần khu Trung tâm thương mại huyện An Phú) tắm. Trong lúc tắm, cả 3 cháu đã bơi từ cầu Kênh Mới 2 hướng ra cầu Kênh Mới 1. Đến khoảng 12h45 cùng ngày, chỉ có 2 cháu Hiền và Hiển lên bờ.

Lúc này, chị Lê Thị Nhị (nhà ở gần khu vực các cháu tắm) hỏi thăm cháu Đ. thì cháu Hiền mới run sợ nói cháu Đ. đã chết đuối. Chị Nhị liền tri hô để mọi người lội xuống kênh tìm kiếm nhưng không tìm thấy cháu Đ.

Nhận tin báo, lực lượng Công an thị trấn An Phú phối hợp với người dân địa phương tiến hành tìm kiếm. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu Đ. cách cầu Kênh Mới 1 khoảng 50m và cách hiện trường xảy ra sự việc khoảng 300m.

Được biết, gia đình cháu Hải Đ. thuộc hộ khó khăn của địa phương, mẹ cháu không có việc làm ổn định, chỉ làm thuê sinh sống hàng ngày; bố cháu đang thụ án tù.

Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể của cháu cho gia đình mai táng. Ngành chức năng địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình cháu Đ. sớm vượt qua khó khăn.

Trước đó, vào ngày 15/3, trong thời gian nghỉ tránh dịch Covid, 2 học sinh ở TP Long Xuyên rủ nhau tắm sông và bị chết đuối thương tâm.

Hai thanh niên tử nạn khi tắm sông - 2

Hiện trường vụ xảy ra tai nạn đuối nước làm 2 học sinh tử vong vào 15/3.

Sơn Nhung - Minh Anh