1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hai tàu cá hỏng máy thả trôi cùng 49 ngư dân

(Dân trí) - Ngày 27/8, Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam cho biết, liên tiếp nhận được tin báo trực tiếp từ 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam và Bình Định, thông báo tàu bị hỏng máy thả trôi trên biển.

Cụ thể, chiều ngày 26/8, khi tàu cá của ngư dân Quảng Nam mang số hiệu QNa 95539 TS đang hoạt động tại vị trí 14º00N - 113º50’E (cách Cù Lao Hòn Khô, Quy Nhơn khoảng 266 hải lý về phía Đông) thì bị hỏng máy. Tàu thả trôi theo hướng 40 độ với tốc độ 2,4 hải lý/giờ. Tàu yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Hai tàu cá hỏng máy trên biển

Lực lượng cứu hộ dang lai dắt một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị nạn vào bờ

Được biết, trên tàu có 33 thuyền viên, tàu thuộc sở hữu của ông Trần Công Hiếu (trú tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam đã chuyển báo cáo tới đơn vị Tìm kiếm cứu nạn khu vực để có phương án hỗ trợ kịp thời. Hệ thống Thông tin duyên hải cũng phát quảng bá điện khẩn cấp yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong vùng lân cận tăng cường quan sát, trợ giúp tàu bị nạn.

Đến 22 giờ 8 phút ngày 26/8, tàu cứu hộ cứu nạn SAR 412 đã rời bến đi cứu nạn, dự kiến chiều tối ngày 27/8 sẽ gặp tàu QNa 95539 TS để lai dắt về đất liền.

Cũng trong chiều 26/8, tàu cá mang số hiệu BĐ 96863 TS có 9 thuyền viên đang hoạt động tại vị trí 13º10’00N - 111º30’00E (cách Nha Trang khoảng 146 hải lý theo hướng Đông Bắc) thì gặp sự cố hỏng máy thả trôi.

Tàu hiện đang thả trôi theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 1 hải lý/giờ trong thời tiết gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Tàu yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam đã chuyển báo cáo tới đơn vị Tìm kiếm cứu nạn khu vực để có phương án hỗ trợ kịp thời. Hệ thống Thông tin duyên hải cũng phát quảng bá điện khẩn cấp yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong vùng lân cận tăng cường quan sát, trợ giúp tàu bị nạn.

C.Bính