Quảng Ngãi:

Hai tàu cá hỏng máy, 23 ngư dân trôi dạt trên biển

(Dân trí) - Ban Phòng chống lụt bảo và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên quần đảo Hoàng Sa, hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đang bị hỏng máy và trôi dạt tự do trên biển, chờ ứng cứu.

Hai tàu cá hỏng máy, 23 ngư dân trôi dạt trên biển
(Ảnh minh họa)

 

Đó là tàu cá mang BKS QNg-90046 TS của ông Phạm Văn Mãng, trên tàu có 12 ngư dân và tàu cá QNg-90252 TS của ông Phạm Văn Quang, với 11 ngư dân. Hai tàu đang trôi dạt trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, 23 ngư dân trên hai tàu cá đều ngụ ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

 

Do hai tàu gặp nạn gần nhau nên đã chủ động buộc lại với nhau để tránh bị sóng biển đánh chìm, rồi để trôi dạt tự do với tốc độ khoảng 2 hải lý/giờ.

 

Nhận tin cứu hộ, Ban PCLB và TKCN phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi liên lạc với một số tàu cá đang hoạt động gần vị trí hai tàu cá gặp nạn đến ứng cứu. Tuy nhiên, đến chiều nay vẫn chưa có tàu nào tới hỗ trợ.

 

Hồng Long