1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng trưng dụng trường đại học làm khu cách ly Covid-19

(Dân trí) - Nhằm đối phó với dịch Covid-19, TP Hải Phòng vừa quyết định trưng dụng Trung tâm Giáo dục quốc phòng thuộc Trường đại học Hải Phòng làm khu vực cách ly, có thể đón từ 500 đến 1.000 công dân.

Hải Phòng trưng dụng trường đại học làm khu cách ly Covid-19 - 1

Thành phố quan ngại, khu cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp sẽ không đủ chỗ trước diễn biến dịch bệnh đang phức tạp.

Theo thông tin từ thành phố sáng nay (1/3), UBND thành phố vừa ban hành công văn số 1339 về việc chuẩn bị khu vực cách ly tập trung cho công dân người Hải Phòng và các tỉnh khác về nước từ các vùng dịch. Thời gian thực hiện cách ly từ ngày 1/3.

Theo đó, UBND thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tiếp nhận, phân loại, thực hiện cách ly tập trung đối với công dân người Hải Phòng và các tỉnh khác từ các điểm nóng của dịch Covid-19 về nước tại sân bay Cát Bi theo quy định.

Giao Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh (thuộc Trường đại học Hải Phòng) chuẩn bị khu vực cách ly cho 500 đến 1.000 công dân và các lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước đó, dự báo sẽ có số lượng lớn khách và công dân từ các điểm nóng của dịch về thành phố Hải Phòng qua sân bay Cát Bi, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có tờ trình về việc bảo đảm lưu trú, cách ly cho công dân người Hải Phòng và các tỉnh khác về từ vùng dịch. Trong đó đề xuất trưng dụng Trung tâm Giáo dục quốc phòng chuẩn bị khu vực cách ly cho 500 đến 1.000 công dân và các lực lượng làm nhiệm vụ.

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ, đặc biệt tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Nhật Bản… đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đang là quốc gia có số ca mắc Covid-19 đứng thứ hai sau Trung Quốc.

Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi hiện mỗi ngày tiếp nhận một chuyến bay thẳng từ Incheon (Seoul), Hàn Quốc về Hải Phòng với số lượng trung bình từ 150-170 hành khách, trong đó có rất nhiều người đi từ hai thành phố Daegu và Khu Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc (vùng dịch). Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, TP Hải Phòng cũng đã chủ động sàng lọc, phân loại để chuyển các trường hợp này về cách ly y tế tập trung.

Tuy nhiên, với số lượng lớn người cần cách ly bổ sung hàng ngày, thành phố không đủ nhân lực, địa điểm để bố trí cách ly tập trung. Do đó, để công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao, TP Hải Phòng đề nghị tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay từ Hàn Quốc về Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi, Hải Phòng. UBND thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam xem xét, giải quyết.

An Nhiên