Hải Phòng lên phương án hỗ trợ hơn 600 tiểu thương chợ Tam Bạc

Trần Thanh

(Dân trí) - Theo lãnh đạo UBND phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), chợ Tam Bạc có hơn 700 hộ kinh doanh. Sau khi xảy ra vụ cháy, TP đang lên phương án hỗ trợ hơn 600 tiểu thương bị ảnh hưởng.

Liên quan tới vụ cháy ở chợ Tam Bạc (TP Hải Phòng), ngày 13/2, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy, thống kê thiệt hại về vụ hỏa hoạn.

Hải Phòng lên phương án hỗ trợ hơn 600 tiểu thương chợ Tam Bạc - 1

Hiện trường vụ cháy chợ Tam Bạc (Ảnh: Đàm Thanh).

Theo vị lãnh đạo, chợ Tam Bạc có tổng diện tích hơn 4.600m2, kết cấu là nhà khung thép 2 tầng, trong đó có hơn 3.300m2 thuê của Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng.

"Hiện chợ có khoảng hơn 700 hộ kinh doanh, trong đó có 428 hộ kinh doanh thường xuyên, chủ yếu là các ngành hàng vải, quần áo, giầy dép, vàng mã… số còn lại là kinh doanh nước uống và không thường xuyên. Sau khi hỏa hoạn xảy ra, lực lượng chức năng xác định có hơn 600 quầy hàng bị thiệt hại", lãnh đạo UBND phường Phan Bội Châu thông tin.

Hải Phòng lên phương án hỗ trợ hơn 600 tiểu thương chợ Tam Bạc - 2

Cảnh sát chữa cháy tại chợ Tam Bạc ngày 12/2 (Ảnh: Đàm Thanh).

Cũng trong ngày 13/2, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã tới thực địa kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau vụ cháy tại chợ Tam Bạc.

Qua kiểm tra tình hình thực tế tại chợ Tam Bạc, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận sự phản ứng kịp thời, tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chữa cháy bao gồm công an, quân đội, chính quyền địa phương và cả người dân.

Hải Phòng lên phương án hỗ trợ hơn 600 tiểu thương chợ Tam Bạc - 3

Nhiều lực lượng chức năng di chuyển hàng hóa trong chợ ra khỏi vụ cháy (Ảnh: Đàm Thanh).

Ông Châu cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cần khẩn trương xác định rõ nguyên nhân vụ cháy, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để có giải pháp khắc phục. Cùng với đó, nhanh chóng thống kê thiệt hại của các hộ dân kinh doanh ở chợ một cách chính xác. Từ đó, trên cơ sở đề xuất quận Hồng Bàng, Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố xác định nguồn kinh phí, mức hỗ trợ, đối tượng và thời điểm hỗ trợ để khắc phục thiệt hại trước mắt cho các tiểu thương.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố các cấp, cùng với các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể có phương án hỗ trợ các hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. 

Ông Châu khẳng định quan điểm chính quyền luôn luôn đồng hành và bên cạnh người dân, Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan chức năng thành phố phải nhanh chóng tiếp cận và xác định nhu cầu của bà con tiểu thương để có những phương án hỗ trợ phù hợp. Trước mắt, giao các ngành chức năng liên hệ làm việc với các Ngân hàng thương mại, đề xuất một số phương án cho vay thế chấp, tín chấp giúp các hộ tiểu thương có thể ổn định kinh doanh. 

Hải Phòng lên phương án hỗ trợ hơn 600 tiểu thương chợ Tam Bạc - 4

Cảnh sát "cứu" hàng hóa của các tiểu thương trong vụ cháy (Ảnh: Đàm Thanh).

Về lâu dài, ông Châu cũng yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lại 176 chợ hiện đang hoạt động trên địa bàn thành phố, xem xét có phù hợp với quy hoạch, đồng thời đưa ra phương án bổ sung quy hoạch đối với những chợ đủ điều kiện và có lộ trình kết thúc hoạt động đối với những chợ không đủ điều kiện; triển khai đề án xây dựng, sắp xếp lại hệ thống chợ của toàn thành phố; đặc biệt tuyên truyền vận động và xử phạt đối với những trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; rà soát, đánh giá lại năng lực phòng cháy chữa cháy của các chợ trên địa bàn.