Hải Phòng: Đối thoại lần 2 với nông dân Tiên Lãng bị hành hung

(Dân trí) - Ngày 14/6, tại UBND xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng) đã diễn ra buổi đối thoại thứ 2 giữa đại diện chính quyền thành phố Hải Phòng và huyện Tiên Lãng với người dân Trâm Khê xung quanh vấn đề thu hồi đất và việc nông dân bị đánh trước đó.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 21/4, tại khu đất dự án của công ty cổ phần Hoa Thành (Trâm Khê, Đại Thắng, Tiên Lãng) có hơn 50 côn đồ hành hung nông dân có đất, làm 11 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Cho đến nay, chính quyền Hải Phòng đã nhận được 2 công văn chỉ đạo của thủ tước chính phủ và 2 lần chính quyền tiếp xúc làm việc với dân. Thế nhưng, hiện những người dân Trâm Khê mất đất, bị đánh vẫn chưa nhận được câu trả lời nào cụ thể về phía chính quyền.
 
Ông khang yêu cầu chính quyền trả lời dân bằng văn bản.
Ông khang yêu cầu chính quyền trả lời dân bằng văn bản.

Tại buổi đối thoại lần thứ 2 ngày 14/6, rất nhiều ý kiến của nông dân đã được đặt ra trên tinh thần xây dựng và hợp tác. Người dân sẵn sàng giao đất tạo điều kiện sản xuất cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính sách bồi thường phải đúng mức, đúng luật và những kẻ đánh dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông Hoàng Văn Khang ý kiến: “Chúng tôi chờ đợi một câu trả lời từ phía chính quyền trong việc có thu hồi đất nữa hay không để chúng tôi yên tâm đầu tư canh tác. Việc chúng tôi vô cớ bị côn đồ đánh cũng chưa có câu trả lời từ phía nhà chức năng. Về hướng giải quyết, chúng tôi yêu cầu trả lời bằng văn bản để chúng tôi lấy đó làm căn cứ pháp lý. Còn chính quyền không trả lời bằng văn bản là gây khó cho dân trong việc đòi quyền lợi.”

Ông Vũ Văn Hiền bức xúc: “Chỉ đạo của thủ tướng chính phủ yêu cầu vụ việc của chúng tôi phải giải quyết báo cáo thủ tướng trước ngày 5/5 nhưng đến giờ chính quyền thành phố vẫn chưa giải quyết là sao?”

Ông Nguyễn Đình Chuyển - Phó Chánh thanh tra TP Hải Phòng - đại diện cho chính quyền trả lời chất vấn của nông dân. Theo ông Chuyển, về việc côn đồ đánh dân, trách nhiệm thuộc cơ quan công an, kết quả chờ ở tòa án nên không bàn nhiều. “Còn những kiến nghị cả bà con trong buổi đối thoại này chúng tôi sẽ gửi đến cơ quan chức năng để trả lời đúng luật.” - ông Chuyển nói.

Kết thúc lần đối thoại thứ 2 giữa chính quyền và nông dân Trâm Khê, sự việc người dân mất đất bị đánh cũng như quyết sách về diện tích đất trong dự án vẫn bị bỏ ngỏ. Người dân ra về mà không có thêm được nội dung thông tin hay định hướng giải quyết gì mới.

Thu Hằng