Hải Phòng đặt tên tuyến đường mới theo cố Tổng Bí thư Đỗ Mười
(Dân trí) - TP Hải Phòng đã tổ chức lễ gắn biển tên đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Khu trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm, Thủy Nguyên (Hải Phòng), đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng.
Sự kiện trên diễn ra sáng 13/5, tại Khu trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm, Thủy Nguyên (Hải Phòng), nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025).
Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo chủ chốt thành phố, trong đó có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố, cùng đại diện các sở, ban, ngành và gia đình cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển (Ảnh: Đàm Thanh).
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cho biết việc đặt tên đường nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt của cố Tổng Bí thư trong giai đoạn tiếp quản thành phố sau Hiệp định Giơnevơ (Thụy Sỹ). Năm 1955, ông Đỗ Mười được Trung ương phân công làm Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hải Phòng, đảm nhiệm vai trò quan trọng trong ổn định tình hình chính trị và đời sống người dân thành phố trong bối cảnh hậu chiến đầy biến động.
"Trong thời gian ngắn nhưng đầy thử thách, đồng chí đã đề ra sách lược khôn khéo, lãnh đạo nhân dân xây dựng đời sống mới, củng cố chính quyền cách mạng và đẩy lùi âm mưu xâm lược còn lại của thực dân Pháp" ông Thọ nói.
Ông cũng nhấn mạnh rằng, dù sau này giữ nhiều trọng trách cấp cao, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười vẫn dành cho Hải Phòng sự quan tâm sâu sắc. "Qua mỗi lần về thăm, làm việc, ông đều để lại dấu ấn lớn trong lòng cán bộ và nhân dân thành phố".
Tuyến đường mới mang tên Đỗ Mười có chiều dài khoảng 1,6km, bắt đầu từ chân cầu Hoàng Văn Thụ và kết thúc tại đường trục khu công nghiệp VSIP. Đây là tuyến trục chính của Khu trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm - khu vực đang được phát triển như trung tâm hành chính tương lai của Hải Phòng. Tuyến đường có mặt cắt rộng 66m, gồm 10 làn xe, vỉa hè, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Tổng mức đầu tư cho tuyến đường là hơn 1.066 tỷ đồng, lấy từ ngân sách thành phố.
Phát biểu tại lễ gắn biển, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, con gái cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, cho biết gia đình xúc động và tự hào khi tên tuổi ông được gắn liền với một công trình hạ tầng hiện đại giữa lòng thành phố.
"Việc đặt tên đường không chỉ là sự ghi nhận với những cống hiến trọn đời của ông cho đất nước, mà còn là nguồn động viên to lớn đối với gia đình chúng tôi", bà Thủy nói.

Tuyến đường Đỗ Mười (Ảnh: Đàm Thanh).
Ông Đỗ Mười (1917-2018) là một trong những lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Ông giữ cương vị Tổng Bí thư từ năm 1991 đến 1997, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi kinh tế theo hướng thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng như thúc đẩy mở cửa và hội nhập quốc tế.
Việc đặt tên tuyến đường mang tên ông tại Hải Phòng không chỉ có ý nghĩa tưởng niệm một nhà lãnh đạo lịch sử, mà còn là bước đi biểu trưng trong việc xây dựng bản sắc và không gian lịch sử - chính trị mới của thành phố Cảng, trong bối cảnh khu Bắc sông Cấm đang được quy hoạch như trung tâm đô thị - hành chính tương lai.