Hải Phòng dành 1.000 tỷ đồng để chống dịch Covid-19

(Dân trí) - Để đối phó với dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, HĐND TP Hải Phòng đã đồng ý dừng việc tặng quà, không tổ chức các lễ hội và dành 1.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống.

Hải Phòng dành 1.000 tỷ đồng để chống dịch Covid-19 - 1

Buổi họp bất thường sáng nay.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) diễn ra vào sáng nay (12/3), HĐND TP Hải Phòng khóa 15 đã thông qua nghị quyết với các nội dung nhằm ổn định tình hình kinh tế-xã hội, tiết giảm chi tiêu, bố trí 1.000 tỷ đồng để dự phòng kinh phí phòng, chống Covid-19 với kịch bản 1.000 bệnh nhân dương tính và UBND thành phố sẽ điều hành theo diễn biến thực tế của dịch.

Cụ thể, HĐND đồng ý cho UBND thành phố thực hiện ngay việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư tiêu hao, hoá chất, khẩu trang phục vụ cho công tác phòng, chống dịch với tổng kinh phí hơn 126 tỷ đồng. Các trang thiết bị được mua sắm trong thời gian chưa có dịch, sau khi hết dịch được bố trí sử dụng, lắp đặt tại các bệnh viện công lập của thành phố và các quận, huyện để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

HĐND cũng cho phép áp dụng cơ chế chính sách hỗ trợ khi thực hiện cách ly tập trung và khoanh vùng cách ly theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố khi dịch bùng phát đối với những người áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung và lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly được hỗ trợ tiền ăn với mức 65.000 đồng/người/ngày (thông qua bếp ăn tập thể).

Đối với vùng cách ly (có dịch) theo Quyết định của cấp có thẩm quyền: hỗ trợ người dân bằng lương thực, thực phẩm thiết yếu với mức 45.000 đồng/người/ngày; hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra vào vùng cách ly có dịch theo Quyết định của cấp có thẩm quyền với mức 65.000 đồng/người/ngày làm việc.

Hải Phòng dành 1.000 tỷ đồng để chống dịch Covid-19 - 2

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đọc tờ trình tại cuộc họp

Nguồn lực thực hiện từ thực hiện tiết kiệm giảm chi 10% trong chi thường xuyên năm 2020, trừ tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương (ngoài 10% tiết kiệm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ); thực hiện chuyển nguồn từ nguồn kinh phí đã phân bổ để tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2020, gặp mặt Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và tặng quà cho các hộ gia đình nhân dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng; sử dụng một phần từ nguồn Dự phòng ngân sách năm 2020 của thành phố.

HĐND cũng đồng ý cho UBND thành phố bố trí 1.000 tỷ đồng để dự phòng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 với kịch bản 1.000 bệnh nhân dương tính và UBND thành phố sẽ chủ động điều hành theo diễn biến thực tế của dịch.

Hải Phòng dành 1.000 tỷ đồng để chống dịch Covid-19 - 3

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho rằng, để có nguồn kinh phí lớn thực hiện công tác phòng chống dịch trong khi đó các khoản ngân sách đã phân bổ hết nên phải điều tiết, chắt chiu các khoản chi khác để chuyển sang.

Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2020, Lễ hội nghề cá Cát Bà, Liên hoan du lịch Đồ Sơn, Gặp mặt kỷ niệm và Tặng quà cho các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng cũng sẽ dừng thực hiện.

Chắt chiu, điều tiết... để có kinh phí đối phó với Covid-19

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, ông Lê Văn Thành cho rằng, để có nguồn kinh phí lớn thực hiện công tác phòng chống dịch trong khi đó các khoản ngân sách đã phân bổ hết thì cần phải điều tiết, chắt chiu các khoản chi khác để chuyển sang.

“Nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 này chính là chắt chiu sự tiết giảm những quyền lợi chính đáng của cán bô, công chức, viên chức cũng như nhân dân toàn thành phố để tập trung nguồn lực phòng, chống dịch bệnh. Chính vì vậy, yêu cầu UBND thành phố cũng như mỗi tập thể, cá nhân, các cấp, các ngành được phân công thực hiện nhiệm vụ cần xác định rõ trọng trách của mình khi sử dụng nguồn kinh phí này. Quá trình sử dụng vừa phải bảo đảm kịp thời phục vụ cho việc phòng, chống dịch bệnh, vừa phải bảo đảm thực hiện chặt chẽ theo đúng các quy định của pháp luật. Vật tư, hàng hóa, thiết bị phải bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng. Các cơ quan quản lý cần tăng cường giám sát, xử lý thật nghiêm khắc các hành vi vi phạm, tuyệt đối không để thất thoát, tham nhũng”, ông Lê Văn Thành nói.

Hải Phòng dành 1.000 tỷ đồng để chống dịch Covid-19 - 4

Hải Phòng là địa phương đến nay chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19.

Cũng theo ông Lê Văn Thành, chính sách hỗ trợ tiền ăn cho những người cách ly tập trung và hỗ trợ bằng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân tại các khu vực khoanh vùng cách ly theo quyết định của UBND thành phố, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Vì vậy, đề nghị UBND thành phố khẩn trương xây dựng kịch bản, phân rõ trách nhiệm cho các ngành, địa phương, tổ chức diễn tập phương án khoanh vùng khu dân cư, và phương án cung ứng, phân phối lương thực, thực phẩm đến trực tiếp người dân để nhân dân yên tâm cùng thành phố phòng, chống dịch.

Đồng thời, HĐND thành phố cũng kêu gọi toàn thể nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, một mặt chủ động tự phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, mặt khác có trách nhiệm khai báo, giám sát, phát hiện, cung cấp thông tin về dịch bệnh với cơ quan chức năng. Đồng thời, trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, từng người dân thành phố cần cân nhắc thận trọng trong việc đi lại đến các địa phương khác, đặc biệt, rất hạn chế việc đi nước ngoài và không nên đến những nước đang có dịch bệnh.

An Nhiên