Hải Phòng cũng ra quân đòi lại vỉa hè cho người đi bộ

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết, hiện nay đã có rất nhiều quận nội thành Hải Phòng ra quân lập lại trật tự và giành lại phần đường cho người đi bộ. Hiện có 3 quận Lê Chân, Hồng Bàng và Ngô Quyền đồng loạt mạnh tay để có một thành phố đường thông hè thoáng.


Hải Phòng ra quân dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè

Hải Phòng ra quân dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè


Những quán cóc vỉa hè bị dẹp bỏ trên đường Điện Biên Phủ

Những quán cóc vỉa hè bị dẹp bỏ trên đường Điện Biên Phủ

Ghi nhận của PV Dân trí tại quận Ngô Quyền, chiến dịch dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè được thực hiện trên địa bàn 13 phường. Lực lượng quản lý trật tự đô thị xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên một số tuyến phố trung tâm như Trần Phú, Cầu Đất, Lạch Tray, Lương Khánh Thiện, Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong…

Khác với các lần ra quân trước đây, lần này lãnh đạo các phường phải đảm nhận vai trò Cụm trưởng trực tiếp “dẫn quân” đi dẹp các điểm nóng, đặc biệt là vỉa hè trước các cơ quan nhà nước, các nhà hàng, quán ăn... Sau khi dẹp bỏ các vật cản trên vỉa hè, các quận phải tiếp tục cử lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn việc tái lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ.


Những lô hàng cồng kềnh dùng vỉa hè để kinh doanh bị xử lý

Những lô hàng cồng kềnh dùng vỉa hè để kinh doanh bị xử lý


Nhiều hộ kinh doanh thấy cơ quan chức năng ra quân đã tự tháo dỡ, di dời vật cản lấn chiếm vỉa hè

Nhiều hộ kinh doanh thấy cơ quan chức năng ra quân đã tự tháo dỡ, di dời vật cản lấn chiếm vỉa hè

Theo ghi nhận từ những ngày đầu ra quân, để chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại Hải Phòng, cơ quan chức năng tại 3 quận nêu trên gặp không ít trở ngại. Việc chống đối, chây ỳ, thậm chí tái chiếm của người dân vẫn diễn ra. Nhiều vị trí, cung đường “nhạy cảm” vẫn chưa được xử lý.


Trước cổng một cơ quan nhà nước của Hài Phòng, một chiếc xe ô tô đậu trên vỉa hè, ngay trước tấm biển báo khu vực cấm đỗ xe

Trước cổng một cơ quan nhà nước của Hài Phòng, một chiếc xe ô tô đậu trên vỉa hè, ngay trước tấm biển báo "khu vực cấm đỗ xe"

Ghi nhận của PV Dân trí, việc ra quân dành lại vỉa hè mà trên thực tế là giành lại phần đường cho người đi bộ, tại Hải Phòng chỉ mới dừng lại ở các hộ kinh doanh tự phát nhỏ lẻ. Tại các cơ quan công sở, các nhà hàng, quán cà phê lớn vẫn chưa bị "sờ tới". Một nghịch lý nữa là ngay tại trụ sở của các đơn vị đang ra quân, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn tồn tại.

Người dân cho rằng chính quyền Hải Phòng cần mạnh tay và dứt điểm, đồng bộ hơn, để "cuộc chiến" này thực sự có hiệu quả.

Thu Hằng