1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Hai học sinh thương vong ngày 29 Tết vì tự chế pháo

Công Bính

(Dân trí) - Khi đang tự chế pháo và bất ngờ pháo phát nổ, 2 học sinh lớp 9 và lớp 10 bị thương rất nặng.

Trưa 9/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch huyện Duy Xuyên, Quảng Nam - cho biết vụ việc xảy ra khoảng 22h ngày 8/2 (tối 29 Tết), tại nhà ông Trần Hữu Dưỡng (SN 1977, ở tổ 8, khối phố Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

Hai học sinh thương vong ngày 29 Tết vì tự chế pháo - 1

Nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Duy Xuyên).

Theo thông tin từ lãnh đạo huyện Duy Xuyên, thời điểm trên, em Trần Hữu Tài (SN 2008, học sinh lớp 10) và em Võ Văn Hiếu (SN 2009, học sinh lớp 9, cùng trú tại khối phố Phước Mỹ) nghi đang chế tạo pháo nổ trên gác lửng của nhà ông Trần Hữu Dưỡng thì phát nổ.

Hậu quả, 2 em bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Bác sĩ Nguyễn Tải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam - cho biết, do tình trạng bệnh nhân quá nặng nên ngay trong đêm, bệnh viện đã chuyển 2 bệnh nhân ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

2 bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng toàn thân bị bỏng cháy, tụt da vùng tứ chi, vùng mặt, chấn thương 2 mắt nặng, nhiều vết thương ở tứ chi từ 3 đến 5cm, sâu nham nhở, rỉ máu.

Có 1 bệnh nhân đứt lìa 1/3 dưới cẳng tay trái, vết thương cháy nham nhở kèm lộ xương cẳng tay, vết thương đứt gần lìa các ngón tay. 2 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng.

Hai học sinh thương vong ngày 29 Tết vì tự chế pháo - 2

Hiện trường vụ nổ pháo (Ảnh: Duy Xuyên).

Ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch huyện Duy Xuyên - cho biết do bị thương quá nặng, em Võ Văn Hiếu đã tử vong, được gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Còn em Trần Hữu Tài đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Lãnh đạo huyện Duy Xuyên cho hay do vụ nổ quá lớn làm ngôi nhà bị bay mái tôn trước và sau tại khu vực 2 em ngồi chế tạo pháo, một số vật dụng trong nhà cũng bị đổ vỡ. Hiện trường thu giữ một ống trụ hình tròn và nhiều viên pháo bi nhựa.

Ông Nguyễn Thế Đức cho hay Công an thị trấn Nam Phước đang phối hợp Cơ quan CSĐT điều tra, xác minh vụ việc.