Quảng Ngãi:

Hai học sinh lớp 5 tử vong dưới hồ chứa nước

Quốc Triều

(Dân trí) - Nhóm 10 học sinh huyện miền núi Ba Tơ rủ nhau đến hồ chứa nước vui chơi. Trong lúc đùa giỡn, 2 em bị trượt chân xuống hồ rồi đuối nước.

Chiều 18/3, ông Lữ Đình Tích - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ xác nhận, vụ đuối nước xảy ra vào sáng nay làm 2 học sinh nữ lớp 5 trường tiểu học thị trấn Ba Tơ tử vong.

Theo đó, nhà trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học nhưng nhiều em vẫn đến lớp. Biết tin được nghỉ học, nhóm 10 học sinh lớp 5 rủ nhau đến hồ chứa nước Tôn Dung cách trường khoảng 2km để tắm. Lúc đang vui đùa tại khu vực bờ tràn của hồ thì 2 em trượt chân rơi xuống nước. Nhóm học sinh còn lại kêu cứu nhưng khu vực hồ Tôn Dung lúc đó vắng người. Khi có người đến ứng cứu thì 2 em học sinh đã tử vong.

"Các em còn quá nhỏ nên khi tai nạn xảy ra không thể ứng cứu lẫn nhau dẫn đến sự việc đau lòng. Chính quyền địa phương đã đến nhà các học sinh gặp nạn động viên, chia sẻ cùng gia đình", ông Tích nói.

Hai học sinh lớp 5 tử vong dưới hồ chứa nước - 1

Hồ Tôn Dung, nơi xảy ra vụ tai nạn làm 2 học sinh huyện miền núi Ba Tơ đuối nước tử vong

Tháng 3, thời tiết bắt đầu nắng nóng nên học sinh thường rủ nhau đi tắm sông, ao hồ rất dễ xảy ra tai nạn. Thời gian qua, tại Quảng Ngãi xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Gần đây nhất, tháng 8/2020, 6 học sinh trường THCS Võ Bẩm (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) rủ nhau ra sông Trà Khúc tắm. Tai nạn xảy ra làm 3 học sinh tử vong.