1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Dương còn bao nhiêu F1 đang cách ly tập trung?

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Đến nay, toàn tỉnh Hải Dương chỉ còn 140 trường hợp F1 cách ly tập trung tại 5 địa phương gồm: Kim Thành, Nam Sách, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ 17h ngày 24/3 đến 17h ngày 25/3, Hải Dương có thêm 2 trường hợp mắc Covid-19 là bệnh nhân N.T.M. (SN 1990) và N.Q.A. (SN 2018), đều ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành. Đây là 2 mẹ con và là F1 đã được cách ly tập trung trước đó.

Tổng số ca bệnh trong toàn tỉnh Hải Dương đến thời điểm trên là 726 trường hợp. Trong ngày 25/3 có 4 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số lên 536 người được ra viện. Sáng nay (26/3), tỉnh Hải Dương chưa ghi nhận có ca mắc Covid-19 mới.

Hải Dương còn bao nhiêu F1 đang cách ly tập trung? - 1

Tính đến chiều 25/3, tỉnh Hải Dương đã có 536 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh và ra viện. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Các trường hợp phải thực hiện cách ly do liên quan đến ca bệnh Covid-19 trong toàn tỉnh Hải Dương đang giảm. Đến nay, toàn tỉnh chỉ còn 140 trường hợp F1 cách ly tập trung tại 5 địa phương gồm Kim Thành (93 người), Nam Sách (26 người), TP Chí Linh (18 người), thị xã Kinh Môn (2 người) và TP Hải Dương (1 người). Toàn tỉnh cũng chỉ còn 172 trường hợp F2 cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú tại 4 địa phương gồm Kim Thành (137 người), TP chí Linh (33 người), Tứ Kỳ và Cẩm Giàng (mỗi nơi 1 trường hợp).

Ngoài ra, còn có 3 trường hợp đang cách ly tập trung tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

Từ ngày 1/3 đến nay, có 6 địa phương không phát sinh thêm ca bệnh là Nam Sách, Thanh Hà, Bình Giang, Ninh Giang, Gia Lộc và Thanh Miện.

Tính đến 17h ngày 25/3, toàn tỉnh chỉ còn 1 cụm dân cư ở phường Ái Quốc (TP Hải Dương) chưa được dỡ phong tỏa.