1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Dương cho phép hoạt động vận tải trở lại vào ngày mai 3/3

(Dân trí) - Xe khách, xe buýt, xe taxi nội tỉnh, phương tiện tại các bến phà, bến khách ngang sông được hoạt động trở lại sau thời gian cách ly xã hội, nhưng phải đảm bảo phòng dịch.

Hải Dương cho phép hoạt động vận tải trở lại vào ngày mai 3/3 - 1

Sau cách ly xã hội, ô tô được lưu thông trên quốc lộ qua tỉnh Hải Dương, xe khách, xe buýt, bến phà được chở khách sau 15 ngày ngừng hoạt động.

Ngày 2/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký quyết định về kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Hải Dương khôi phục lưu thông của phương tiện vận tải trên quốc lộ qua địa bàn, vốn bị dừng từ ngày 16/2; chính quyền cho phép vận chuyển khách bằng taxi, xe buýt, xe tuyến cố định, xe hợp đồng. Nhà ga, bến xe khách, bến khách ngang sông, bến phà được hoạt động, nhưng phải đảm bảo phòng dịch.

Riêng phương tiện của bốn huyện thị Cẩm Giàng, Kinh Môn, Kim Thành, TP Hải Dương chỉ được hoạt động trong nội tỉnh, hạn chế ra tỉnh ngoài. Vận tải ở các huyện, thành phố còn lại là: Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ và TP Chí Linh được phép hoạt động nội tỉnh và liên tỉnh. Sở Giao thông Vận tải Hải Dương sẽ căn cứ tình hình thực tế, thông báo thời điểm và điều kiện hoạt động trở lại cụ thể của từng lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của sở.

Hải Dương cho phép hoạt động vận tải trở lại vào ngày mai 3/3 - 2

Từ 0h ngày 3/3, Hải Dương dừng việc hạn chế phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Xe khách, xe buýt, xe taxi nội tỉnh, phương tiện tại các bến phà, bến khách ngang sông được phép hoạt động trở lại.

Cũng trong ngày 2/3, Sở Giao thông vận tải có thông báo về hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dương khi kết thúc giãn cách xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, từ 0h ngày 3/3, Hải Dương dừng việc hạn chế phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Xe khách, xe buýt, xe taxi nội tỉnh, phương tiện tại các bến phà, bến khách ngang sông chỉ được phép chở tối đa 50% số ghế (số chỗ), nhưng không được quá 20 người/xe (chuyến); riêng xe taxi chỉ được chở 1 người lớn/xe.

Tại các nhà ga, bến xe, bến phà, bến khách ngang sông, các phương tiện vận chuyển hành khách (trừ xe taxi) phải dán bảng hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19; thực hiện đầy đủ biện pháp "5K".

Riêng bến phà Giải và các bến khách ngang sông trên địa bàn huyện Thanh Hà tiếp tục dừng hoạt động đến khi có thông báo mới.

Trần Thanh