1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lai Châu:

Hai công nhân thủy điện bị lũ cuốn: Tìm thấy một thi thể

Trần Thanh

(Dân trí) - Lãnh đạo UBND xã Pa Ủ (Mường Tè, Lai Châu) cho biết, đến 9h ngày 7/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một công nhân bị nước lũ cuốn trôi.

Hai công nhân thủy điện bị lũ cuốn: Tìm thấy một thi thể - 1

Khu vực 2 nạn nhân bị mất tích tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, Lai Châu.

Thông tin trên được ông Phí Chí Giá - Chủ tịch UBND xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, xác nhận với phóng viên Dân trí vào chiều 7/7. Theo đó, nạn nhân được xác định là anh L.V.N. (SN 1985, ở xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu), một trong 2 công nhân Công ty Cổ phần năng lượng Nậm Củm 5 bị nước lũ cuốn trôi vào chiều 5/7.

Ông Giá thông tin, vị trí tìm thấy thi thể công nhân này thuộc khu vực đập thủy điện Nậm Củm 4 (thuộc xã Mường Tè, huyện Mường Tè), cách nơi nạn nhân mất tích khoảng 20 km về phía hạ lưu.

Ngay sau khi thi thể được đưa về gia đình, huyện Mường Tè và xã Pa Ủ cũng đã tới động viên và hỗ trợ mai táng phí cho gia đình người bị nạn theo quy định, đồng thời tiếp tục bố trí lực lượng tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Trước đó, khoảng 17h ngày 5/7, tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khi một nữ công nhân đi tắm suối bị trượt chân cuốn xuống suối chảy xiết, nam công nhân L.V.N. có mặt gần đó nhảy xuống cứu thì cũng bị nước lũ cuốn trôi.

Hai công nhân bị nước lũ cuốn trôi được xác định là chị N.T.H.L. (SN 1993, quê quán ở xã Quỳnh Diệm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và anh L.V.N. (SN 1985, ở xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu).