Hai chiến hạm hàng đầu Nhật Bản ghé thăm Cam Ranh

(Dân trí) - Sáng 14/6, tàu hộ vệ trực thăng Izumo và tàu hộ vệ Murasame của Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản đã ghé thăm Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Hai chiến hạm hàng đầu Nhật Bản ghé thăm Cam Ranh - 1

Tàu hộ vệ trực thăng Izumo và tàu hộ vệ Murasame tại Cam Ranh, sáng `14/6

Trên 2 chiến hạm hàng đầu của Nhật Bản có khoảng 600 sĩ quan, thuỷ thủ đoàn.

Chuyến thăm sẽ kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 14-17/6. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn chỉ huy tàu Nhật Bản sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Thủy thủ đoàn tàu Nhật Bản cũng sẽ giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân; tham gia một số hoạt động cộng đồng tại tỉnh Khánh Hòa. 

Được biết, chuyến thăm nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản; đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực; đồng thời, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển ở khu vực.

Hai chiến hạm hàng đầu Nhật Bản ghé thăm Cam Ranh - 2

Tàu hộ vệ trực thăng Izumo

Hai chiến hạm hàng đầu Nhật Bản ghé thăm Cam Ranh - 3

Tàu hộ vệ Murasame

Tàu hộ vệ trực thăng Izumo là tàu hiện đại bậc nhất của Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản. Chiến hạm này dài 248 m, ngang 38 m, lượng giãn nước hơn 19.500 tấn.

Trong khi đó, tàu hộ vệ Murasame dài 151 m, ngang 17,4m, lượng giãn nước 4.550 tấn.

Được biết, đây không phải chuyến thăm đầu tiên của tàu Izumo tới Việt Nam. Chiến hạm Nhật Bản từng tới Cam Ranh hồi tháng 5/2017 để tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương.

Viết Hảo