Hà Tĩnh:

Hai chị em đuối nước khi tắm sông

Xuân Sinh

(Dân trí) - Hai chị em T. (9 tuổi) và O. (5 tuổi) đi chăn trâu, rồi rủ nhau xuống sông tắm nhưng không biết bơi khiến cả 2 bị đuối nước thương tâm.

Hai chị em đuối nước khi tắm sông - 1

Khúc sông nơi xảy ra sự việc.

Tối ngày 23/8, thông tin từ UBND xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 chị em ruột tử vong.

Theo đó, vào khoảng 16h cùng ngày, hai chị em ruột N.T.K.T. (9 tuổi) và N.T.K.O. (5 tuổi), trú tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh đi chăn trâu, sau đó rủ nhau xuống sông Cồn Soi (xã Kỳ Khang) tắm. Do rơi vào vùng nước sâu, lại không biết bơi nên 2 em đã bị đuối nước.

Nhận tin báo, gia đình, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm. Đến 17h cùng ngày, các lực lượng đã tìm được thi thể người em là N.T.K.O.; riêng người chị N.T.K.T. được người dân sơ cứu rồi đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh nhưng đã không qua khỏi.

Những ngày gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là các em nhỏ.

Cụ thể, vào chiều 19/8, một nhóm học sinh Trường tiểu học Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) rủ nhau ra sông Rào Mốc - đoạn chảy qua địa bàn để tắm. Không may, cháu P.T.A. (SN 2012) và cháu Đ.V.K. (SN 2011), cùng trú xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) bị sảy chân vào chỗ nước sâu dẫn đến đuối nước.

Khi phát hiện bạn bị đuối nước, các cháu đi cùng đã chạy về gọi người lớn ứng cứu nhưng không kịp. 2 nạn nhân là con cô con cậu với nhau.

Trước đó, tối 18/8 trên địa bàn xã Gia Hanh (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ 3 trẻ nhỏ tử vong tại đập nước.

Ba nạn nhân xấu số là các cháu N.Đ.T. (SN 2013), N.M.C. (SN 2014, là anh em họ với T.) và cháu N.T.L. (SN 2011). Cả ba nạn nhân đều trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc.