Hà Tĩnh:

Hai cháu nhỏ tử vong trong lũ

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Mưa lũ nặng nề ở Hà Tĩnh đã khiến một cháu bé gái 3 tuổi bị cuốn trôi, một bé trai 3 tuổi trong quá trình sơ tán bị trượt chân ngã tử vong.

Sáng 21/10, Thượng úy Hoàng Mạnh Tùng, Trưởng Công an phường Hưng Trí (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé Bùi Quỳnh Ch. (3 tuổi, trú phường Hưng Trí) bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, vào chiều ngày 19/10, chị Nguyễn Thanh H. không tìm thấy con gái của mình đâu. Nghi ngờ con gái bị rơi xuống dòng nước, chị H. cùng người nhà báo với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Hai cháu nhỏ tử vong trong lũ - 1

Khu vực đập Máng nơi phát hiện thi thể cháu Ch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND TX Kỳ Anh đã đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện phối hợp với người dân 3 xã, phường ven cửa sông, tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 9h30 sáng nay (21/10) thi thể bé gái được phát hiện tại khu vực đập Máng (thuộc TDP Tân Hà, phường Hưng Trí), cách gia đình chị H. khoảng 1,5 km.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/10, trong lúc di chuyển lên tầng 2 của nhà hàng xóm để tránh lũ, cháu Nguyễn Văn Tr. (3 tuổi,  ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) đã không may bị trượt chân ngã từ tầng 2 xuống cầu thang.

Hai cháu nhỏ tử vong trong lũ - 2

Nhiều xã ở huyện Cẩm Xuyên vẫn đang ngập sâu, người dân tìm đến các nhà cao tầng để tránh lụt.

Dù được người nhà và hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng cháu Nguyễn Văn Tr. đã tử vong ngay sau đó.

Theo thống kê, tại Hà Tĩnh những ngày qua mưa lũ không chỉ gây ngập lụt nặng, thiệt hại lớn về tài sản mà đã gây những mất mát rất lớn về người. Đến thời điểm này tại Hà Tĩnh đã có 5 người chết và 1 người mất tích.