Hải Phòng:

Hai cha con chú rể tử vong khi đang dựng rạp đám cưới

An Nhiên

(Dân trí) - Trong lúc tiến hành dựng rạp cưới, người cha không may bị điện giật ngã xuống đất. Con trai cũng là chú rể thấy thế chạy đến ứng cứu cũng bị điện giật dẫn đến tử vong.

Hai cha con chú rể tử vong khi đang dựng rạp đám cưới  - 1

Đau lòng ngày cưới thành đại tang (ảnh CTV)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng quận Dương Kinh, TP Hải Phòng chiều 15/8, vụ việc thương tâm xảy ra tại nhà ông T.V.T. (SN 1958, ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh).

Trước đó, vào lúc 9h ngày 14/8, gia đình ông T.V.T. tiến hành dựng rạp tổ chức đám cưới cho con trai là anh T.H.H. (SN 1988).

Trong quá trình kéo dây, căng bạt, ông T.V.T. không may bị điện giật ngã xuống đất.

Thấy cha bị ngã, anh H. vội vàng chạy đến đỡ cha và cũng điện giật tử vong.

Theo người dân, thời điểm cha con ông T.V.T. gặp nạn trời mưa khá to.

Nguyên nhân ban đầu vụ việc theo đánh giá của cơ quan chức năng nhiều khả năng là do có sợi dây điện bị hở truyền vào khung thép của nhà bạt, gây nên cái chết của 2 cha con ông T.