Hai cá thể hổ Đông Dương nặng 180kg đã được chuyển đến Sóc Sơn

(Dân trí) - 4h sáng nay (7/12), hai cá thể hổ Đông Dương đã được Trung tâm bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát bàn giao cho Trung tâm động vật hoang dã Sóc Sơn (Hà Nội).

Sáng 7/12, ông Trần Xuân Cường - Phó giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát đóng tại huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, 4 giờ sáng nay Vườn đã bàn giao 2 cá thể hổ (Panthera tigris) cho Trung tâm động vật hoang dã Sóc Sơn (Hà Nội) tiếp tục chăm sóc.

Ông Cường cho biết rõ, trước đó vào ngày 14/6/2014, 2 cá thể hổ nói trên do Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cùng Hạt kiểm lâm huyện này bàn giao sau khi bắt được trong một vụ mua bán vận chuyển hổ trái phép.

Cán bộ hai Trung tâm làm biên bản bào giao hai cá thể hổ.
Cán bộ hai Trung tâm làm biên bản bào giao hai cá thể hổ.

Ông Cường nói: “Khi tiếp nhận hai cá thể hổ này bị thương khá nặng. Sau gần 6 tháng chăm sóc, điều trị nay hai cá thể hổ phát triển tốt. Do Trung tâm bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát chưa đảm bảo cơ sở vật chất, cũng như chưa đủ kinh phí để nuôi lâu dài nên chúng tôi xin ý kiến UBND tỉnh bàn giao hai cá thể này cho Trung tâm động vật hoang dã Hà Nội tiếp tục nuôi. Hiện tại con hổ đực nặng 98kg, con cái nặng 82kg.

Cũng theo ông Cường, đây là 2 cá thể hổ Đông Dương, thuộc nhóm động vật 1B, quý hiếm cần được bảo vệ.

Gần 6 tháng nuôi nhốt, hai cá thể hổ Đông Dương này phát triển tốt, và đúng 4h sáng nay 7/12, Trung tâm bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát đã chính thức bàn giao cho Trung tâm động vật hoang dã Sóc Sơn (Hà Nội) tiếp tục chăm sóc.

Một số hình ảnh bàn giao hai cá thể hổ Đông Dương cho Trung tâm động vật hoang dã Sóc Sơn:

Cán bộ hai Trung tâm làm biên bản bào giao hai cá thể hổ.
Từ trong một cái chuồng nhỏ tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát, hai cá thể hổ được làm thủ tục vận chuyển.

Thực hiện bắt hổ lúc 4h sáng 7/12.
Thực hiện bắt hổ lúc 4h sáng 7/12.

Con hổ đực nặng 98kg và nhiều người khiêng.
Con hổ đực nặng 98kg được nhiều người khiêng.

Tiến hành cho lên xe và rất nhiều người bê con hổ lớn.
Tiến hành cho lên xe và rất nhiều người bê con hổ lớn.
Tiến hành cho lên xe và rất nhiều người bê con hổ lớn.
Tiến hành cho lên xe và rất nhiều người bê con hổ lớn.
Tiến hành cho lên xe 

Đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hai cá thể hổ được các cán bộ của cả hai trung tâm đưa lên xe.
Hai cá thể hổ được các cán bộ của cả hai trung tâm đưa lên xe.

Hai cá thể hổ được các cán bộ của cả hai trung tâm đưa lên xe.
Hai cá thể hổ được các cán bộ của cả hai trung tâm đưa lên xe.
Từ nay hai cá thể hổ Đông Dương được lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bắt trong một vụ buôn bán hổ trái phép được chuyển cho   Trung tâm động vật hoang dã Sóc Sơn (Hà Nội) tiếp tục chăm sóc.


Nguyễn Phê