Hải Dương:

Hai bố con chết thảm trên đường về quê

(Dân trí) - Hai cha con đang trên đường về quê bằng xe máy, bất ngờ va chạm với chiếc xe ô tô đầu kéo, khiến cả 2 ngã văng ra đường và bị bánh sau xe đầu kéo cán phải. Hậu quả, 2 cha con tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vụ tai nạn thương tâm  xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (1/1/2015), tại đường tỉnh 391, thuộc địa bàn thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn (Tứ Kỳ - Hải Dương).

Vào thời điểm đó, 2 người ngồi trên xe máy mang BKS 34P1-010.55 đang lưu thông theo hướng TP Hải Dương – huyện Tứ Kỳ. Khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ va chạm với chiếc xe ô tô đầu kéo mang BKS 34L-8189 kéo theo rơ-móc mang BKS 34R-003.28 di chuyển cùng chiều. Cú va chạm khiến 2 người đi trên xe máy ngã văng ra đường và bị bánh sau xe đầu kéo này cán phải, khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết vụ việc

Lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết vụ việc

Chiếc xe của 2 nạn nhân xấu số không bị hư hỏng.

Chiếc xe của 2 nạn nhân xấu số không bị hư hỏng.

“Hai người đi trên xe máy là hai bố con đang trên đường về quê, đứa con gái chỉ khoảng 12 tuổi. Khi đi đến chỗ kia thì quệt phải sườn xe ô tô và ngã ra đường,bị bánh sau xe ô tô chèn qua. Khiến cả 2 chết tại chỗ” – bà Nguyễn Thị Hà, một nhân chứng kể lại.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để bảo hiện trường và tiến hành hành giải quyết vụ việc.

Quan sát tại hiện trường, chiếc xe ô tô đầu kéo vẫn bị cơ quan chức năng giữ nguyên tại hiện trường. Chiếc xe máy của nạn nhân không bị hư hỏng, hiện cơ quan pháp y đã dựng khung bạt để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Hiện nguyên nhân và danh tính nạn nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Dương