Hai anh em họ tử nạn trong hố khai thác cát dưới sông Lam

(Dân trí) - Trời nắng, hai cháu Kiên và Sang rủ nhau ra khu vực sông Lam tắm mát, không may bị sa vào khu vực hố khai thác cát, tử vong.

Sáng ngày 25/5, thông tin từ UBND huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai trẻ nhỏ tử vong. Nạn nhân được xác định là Lê Viết Kiên (học sinh lớp 2, trường tiểu học Lạng Sơn) và Lê Viết Sang (5 tuổi), là anh em con chú con bác.

Vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong xảy ra ngày 16/5.
Vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong xảy ra ngày 16/5.

Trước đó vào chiều ngày 24/5, do thời tiết nắng nóng, hai cháu rủ nhau ra khu vực sông Lam đoạn chạy qua địa bàn xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An tắm mát. Trong lúc tắm, hai cháu không may sảy chân vào khu vực hố khai thác cát cũ. Phát hiện sự việc, những người dân gần đó vội xuống cứu nhưng đã quá muộn.

Nhận được tin báo, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng phải đến tối cùng ngày thi thể các cháu mới được đưa lên khỏi mặt nước.

Chỉ tính riêng từ ngày 1/5 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng đã xảy ra 8 vụ đuối nước, cướp đi sinh mạng của 14 học sinh. Đặc biệt hơn chỉ trong ngày 16/5 trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 2 vụ đuối nước liên tiếp khiến 5 học sinh tử vong.

Ngày 16/5, hai em Nguyễn Văn Hải Q (học sinh lớp 4) và Phạm Văn Th (học sinh lớp 6) rủ nhau ra khu vực hồ nước gần lò gạch cũ tắm mát và mò trai, sa xuống vũng nước sâu, tử nạn. 

Vụ đuối nước khiến 3 học sinh tử vong xảy ra ngày 16/5.
Vào mùa hè khi thời tiết nắng nóng học sinh thường tìm ra khu vực bãi biển, sông suối, kênh mương, ao hồ tắm mát. Đây là nguy cơ khiến nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra.

Cũng trong ngày 16/5 tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu, trong lúc ra biển tắm mát 3 học sinh lớp 5 tại trường tiểu học Quỳnh Thuận bị sóng biển cuốn mất tích. Sáng hôm sau thi thể các em mới được tìm thấy.

Mới đây nhất vào chiều ngày 22/5, khi chơi đùa ở khu vực hồ nuôi tôm gần nhà hai em là Phạm Văn Mạnh (SN 2009) và Phạm Thị Oanh (SN 2002) trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu không may bị ngã xuống ao tử vong.

Thanh Hóa: Bé trai chết đuối trên sông Mã

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 25/5, 4 em nhỏ ở xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa, rủ nhau ra sông Mã chơi đùa. Lúc này cháu Phạm Hoàng Anh (4 tuổi) đến sát mép sông Mã nghịch nước, không may bị sảy chân ngã xuống sông.

Khu vực nơi cháu Hoàng Anh gặp nạn
Khu vực nơi cháu Hoàng Anh gặp nạn

Thấy bạn bị ngã xuống sông, 3 cháu còn lại trong nhóm vội chạy về nhà báo cho người lớn. Nghe mấy cháu nhỏ thông báo, mọi người vội chạy ra khu vực cháu Hoàng Anh gặp nạn để cứu nhưng khi người lớn ra đến nơi thì cháu bé đã chìm ã sâu, thời điểm thời gian từ lúc nạn nhân gặp nạn đến lúc ra cứu quá dài nên không kịp, nạn nhân đã bị chìm, mất tích.

Biết tin con mình gặp nạn, người mẹ chạy ra bờ sông vật vã, gào khóc gọi tên con, khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt. 

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương đã tổ chức phối hợp cùng gia đình tích cực tìm kiếm nạn nhân. Đến hơn 10h30 cùng ngày, thi thể cháu bé vẫn chưa được tìm thấy.

Nguyễn Duy - Duy Tuyên