Hà Tĩnh mở tràn hồ Kẻ Gỗ đề phòng bão số 7 gây lũ chồng lũ

(Dân trí) - Để đối phó với mưa lũ, đặc biệt nhiều khả năng cơn bão Sarika (bão số 7) được dự báo là cực mạnh sẽ đổ bộ vào nước ta, từ 7h sáng nay 17/10, tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu mở cửa tràn xả lũ công trình thủy lợi hồ Kẻ Gỗ, với lưu lượng xả từ 200 - 300 m3/s.


Hà Tĩnh bắt đầu mở tràn xả lũ công trình thủy lợi hồ Kẻ Gỗ lúc 7h sáng nay. (Ảnh: Văn Dũng)

Hà Tĩnh bắt đầu mở tràn xả lũ công trình thủy lợi hồ Kẻ Gỗ lúc 7h sáng nay. (Ảnh: Văn Dũng)

Quyết định khẩn cấp nói trên của UBND tỉnh Hà Tĩnh căn cứ theo tình hình thực tế đang diễn ra tại công trình thủy lợi Kẻ Gỗ. Theo báo cáo nhanh Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh (BCH PCTT&TKCN ), tính đến 14h ngày 15/10/2016 mực nước hồ Kẻ gỗ đã ở cao trình 30,40m; dự kiến ngày 17/10/2016 sẽ ở cao trình 31,7m và đến sau ngày 20/10/2016 mực nước ở hồ sẽ ở cao trình +32,8m.

Trên cơ sở đó BCH PCTT&TKCN công trình Kẻ Gỗ - Bộc Nguyên tiến hành xả tràn hồ Kẻ Gỗ từ 7h ngày 17/10/2016 với lưu lượng 200 - 300m3/s .

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra hồ Kẻ Gỗ trước ngày mở tràn xả lũ.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra hồ Kẻ Gỗ trước ngày mở tràn xả lũ.


Nhiều người dân ra tận nơi chứng kiến việc mở cửa tràn xả lũ.

Nhiều người dân ra tận nơi chứng kiến việc mở cửa tràn xả lũ.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chưa xác định cụ thể thời gian kết thúc mở cửa tràn vì còn phải căn cứ diễn biến thời tiết, mực nước hồ. Việc kết thúc xả lũ cơ quan chức năng của tỉnh sẽ có thông báo cụ thể sau.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, do lịch xả tràn được công bố từ ngày 15/10, tỉnh chỉ đạo sát các biện pháp an toàn, sẵn sàng đối phó với trường hợp xả tràn hồ Kẻ Gỗ, nên cuối buổi chiều ngày 16/10, các huyện chịu ảnh hưởng trực tiếp là Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh đã hoàn tất phương án sẵn sàng di dời hơn 2000 hộ dân có khả năng ngập sâu đến nơi an toàn.

Các địa phương cũng tăng cường thời lượng tuyên truyền để người dân chủ động đối phó với các bất trắc có thể xẩy ra do đợt xả lũ đã được tỉnh tính toán rất kỹ này.

Hay tin hồ Kẻ Gỗ xả tràn, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem, bất chấp cảnh báo nguy hiểm. 7h sáng, hàng trăm người dân đã tụ tập trước khu vực BQL khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Đây là khu vực nằm trên thôn 11 xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh nhưng không chỉ có người dân trong thôn mà người dân các xã lân cận cũng hiếu kỳ đổ xô đi xem.

Từng tốp người đứng chen nhau lên 2 thành lan can đã cũ được ràng bằng những thanh sắt mỏng. Trong khi phía dưới hồ chứa đang xả tràn với lưu lượng 45 m3/s, tuy không lớn nhưng cũng khiến nhiều người phải chóng mặt khi nhìn xuống.

Anh L.V.L (xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà) cho biết: "Đi xem một lần cho biết xem quy trình họ xả thế nào. Với lại nghe nói lần này lưu lượng xả cũng nhỏ hơn nên chắc không vấn đề gì".

Nước sau tràn sẽ theo đường tiêu tràn Kẻ Gỗ về xuôi sông Ngàn Mọ, tại xã Cẩm Mỹ, sau đó chia làm hai nhánh, một theo sông Hội về mạn Cẩm Xuyên, một theo sông Phủ về phía TP Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh mở tràn hồ Kẻ Gỗ đề phòng bão số 7 gây lũ chồng lũ - 4

Hà Tĩnh mở tràn hồ Kẻ Gỗ đề phòng bão số 7 gây lũ chồng lũ - 5

Những cảnh khiến nhiều người phải thót tim
Những cảnh khiến nhiều người phải thót tim


Biển cảnh báo có cũng như không

Biển cảnh báo có cũng như không

Phượng Vũ

Hà Phương