Hà Nội: Xử lý nghiêm nữ tài xế quay xe trên cầu Cót

(Dân trí) - Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội cho biết, nữ tài xế điều khiển xe ô tô trên cầu Cót đã vi phạm quy định về pháp luật giao thông. Hiện đơn vị CSGT phụ trách địa bàn đã xác minh được danh tính của nữ tài xế và đang yêu cầu đến giải quyết vi phạm.


Nữ tài xế quay xe bất thành trên cầu Cót, sau đó xuống xe mắng người đi xe máy

Nữ tài xế quay xe bất thành trên cầu Cót, sau đó xuống xe mắng người đi xe máy

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 16/3, một nữ tài xế điều khiển xe Toyota Altis mang biển kiểm soát 30A- 11.329 lưu thông trên cầu Cót, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, khi đến giữa cầu thì nữ tài xế bật xi nhan xin đường và đánh lái nhằm quay đầu xe ngay trên cầu.

Do lượng phương tiện qua cầu đông đúc nên ý định quay đầu xe của nữ tài xế này bất thành. Đáng nói, chiếc ô tô do nữ tài xế điều khiển đã đụng nhẹ vào một xe máy lưu thông phía sau, tuy nhiên nữ tài xế đã mở cửa xuống xe gây gổ, mắng người đi xe máy.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết đã giao cho Đội CSGT số 3 xác minh nữ tài xế điều khiển ô tô 4 chỗ quay đầu trên cầu Cót “bất thành”, gây ùn ứ giao thông để yêu cầu lên giải quyết vi phạm.

Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội khẳng định: “Người điều khiển xe 30A- 11.329 đã vi phạm Luật giao thông. Tài xế này thực hiện chuyển làn đường và đánh lái quay đầu xe không đúng nơi quy định. Sau khi quay đầu xe bất thành, tài xế tiếp tục đỗ ngang xe trên cầu để cãi vã với những người tham gia giao thông khác là hành vi đỗ xe sai quy định, gây ùn tắc giao thông”.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội, hiện danh tính của nữ tài xế đã được xác định và đơn vị CSGT phụ trách địa bàn đang yêu cầu tài xế lên làm việc để giải quyết vi phạm.

Về sự việc này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có văn bản gửi Phòng CSGT, đề nghị kiểm tra xác minh và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của nữ tài xế trong vụ việc nói trên.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng, hành động lùi xe, quay đầu của nữ tài xế lái xe ô tô biển kiểm soát 30A-113.29 tại cầu Cót, đường Láng gây ùn tắc giao thông, vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

“Không những vậy, khi được người tham giao thông nhắc nhở, người điều khiển phương tiện đã có những lời lẽ thách thức, tiếp tục hành vi vi phạm của mình. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá đây là hành động coi thường pháp luật và dư luận cần được xử lý nghiêm theo quy định” – văn bản của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh.

C.N.Q