1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Xe máy ồ ạt đi ngược chiều vì lười qua điểm quay đầu

(Dân trí) - Vào các giờ cao điểm tại nút giao thông Tố Hữu - Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhiều xe máy thản nhiên không chấp hành quay đầu tại điểm quy định, ồ ạt đi ngược chiều bất chấp nguy hiểm cho bản thân và người đi đúng đường ở chiều ngược lại.


Nút giao thông Tố Hữu - Lương Thế Vinh giờ cao điểm luôn có rất đông phương tiện lưu thông. Đây cũng là lúc hàng trăm người đi xe máy đi hướng Tố Hữu ra Lương Thế Vinh thản nhiên sang đường để đi ngược chiều thay vì đi tiếp để vòng quay đầu ở ngã tư phía trước.

Nút giao thông Tố Hữu - Lương Thế Vinh giờ cao điểm luôn có rất đông phương tiện lưu thông. Đây cũng là lúc hàng trăm người đi xe máy đi hướng Tố Hữu ra Lương Thế Vinh thản nhiên sang đường để đi ngược chiều thay vì đi tiếp để vòng quay đầu ở ngã tư phía trước.


Những người này sẵn sàng đè mặt phương tiện đi đúng đường ở chiều ngược lại. Không ít xe máy, ô tô đi đúng luật phải nhường cho những người vi phạm.

Những người này sẵn sàng "đè mặt" phương tiện đi đúng đường ở chiều ngược lại. Không ít xe máy, ô tô đi đúng luật phải "nhường" cho những người vi phạm.


Chỉ cần một người rẽ sang làn đường bên kia thì hàng loạt các xe khác sẽ bám theo tạo ra cảnh giao thông hỗn loạn.

Chỉ cần một người rẽ sang làn đường bên kia thì hàng loạt các xe khác sẽ bám theo tạo ra cảnh giao thông hỗn loạn.


Mật độ giao thông lớn, muốn qua được nút giao thông này người điều khiển phương tiện thường phải đợi ít nhất là 2 nhịp đèn xanh - đỏ. Chính vì thế nhiều người bất chấp nguy hiểm, đi ngược chiều để tiết kiệm vài chục giây đồng hồ.

Mật độ giao thông lớn, muốn qua được nút giao thông này người điều khiển phương tiện thường phải đợi ít nhất là 2 nhịp đèn xanh - đỏ. Chính vì thế nhiều người bất chấp nguy hiểm, đi ngược chiều để "tiết kiệm" vài chục giây đồng hồ.

Hà Nội: Xe máy ồ ạt đi ngược chiều vì lười qua điểm quay đầu - 5
Hà Nội: Xe máy ồ ạt đi ngược chiều vì lười qua điểm quay đầu - 6
Hà Nội: Xe máy ồ ạt đi ngược chiều vì lười qua điểm quay đầu - 7

Trong giờ cao điểm, mật độ ô tô lớn, lưu thông thành hai, ba hàng. Đây cũng là lý do một số phương tiện chọn cách đi ngược chiều để đỡ mất thời gian ùn ứ.

Trong giờ cao điểm, mật độ ô tô lớn, lưu thông thành hai, ba hàng. Đây cũng là lý do một số phương tiện chọn cách đi ngược chiều để đỡ mất thời gian ùn ứ.


Theo một cán bộ Đội CSGT số 7 (Công an TP Hà Nội), đơn vị chưa kiểm soát được tình trạng trên vì trong giờ cao điểm lực lượng CSGT không thể dàn lực lượng khắp tuyến, mà phải tập trung cho các chốt giao lộ trọng điểm. Tuyến này không bị tắc mà chỉ bị ùn ứ, di chuyển chậm. Một số người thiếu ý thức đã đi ngược chiều, không chịu quay đầu đúng điểm quy định. Những khi chúng tôi bố trí trực ở đó thì người ta chấp hành nghiêm chỉnh. Phần lớn người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh, nhưng cứ không thấy bóng dáng CSGT là họ lại đi ngược chiều, càng gây thêm ùn tắc, cán bộ đội CSGT số 7 cho hay.

Theo một cán bộ Đội CSGT số 7 (Công an TP Hà Nội), đơn vị chưa kiểm soát được tình trạng trên vì trong giờ cao điểm lực lượng CSGT không thể dàn lực lượng khắp tuyến, mà phải tập trung cho các chốt giao lộ trọng điểm. "Tuyến này không bị tắc mà chỉ bị ùn ứ, di chuyển chậm. Một số người thiếu ý thức đã đi ngược chiều, không chịu quay đầu đúng điểm quy định. Những khi chúng tôi bố trí trực ở đó thì người ta chấp hành nghiêm chỉnh. Phần lớn người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh, nhưng cứ không thấy bóng dáng CSGT là họ lại đi ngược chiều, càng gây thêm ùn tắc", cán bộ đội CSGT số 7 cho hay.

Trọng Trinh