1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Tồn tại hàng loạt biển quảng cáo karaoke "khủng" dễ cháy nổ thảm khốc

(Dân trí) - Sau các vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội gây hậu quả nghiêm trọng, trên những khu phố có tập trung điểm kinh doanh loại hình giải trí, nhiều tấm biển quảng cáo "khủng", phủ kín mặt tiền nhà nhiều tầng vẫn tồn tại, tiềm ẩn rủi ro lớn.

Vụ cháy tại các quán Karaoke trên đường Trần Thái Tông là một lời cảnh báo về tình trạng các biển quảng cáo quá khổ tại các quán karaoke đang xuất hiện trên địa bàn Hà Nội.
Vụ cháy tại các quán Karaoke trên đường Trần Thái Tông là một lời cảnh báo về tình trạng các biển quảng cáo quá khổ tại các quán karaoke đang xuất hiện trên địa bàn Hà Nội.


Những vụ cháy bắt nguồn từ biển quảng cáo thường để lại hậu quả nghiêm trọng vì đa số các tấm biển được làm bằng vật liệu dễ cháy. Với kích thước lớn, những tấm biển khủng này lúc bốc cháy sẽ bịt kín các ngả vào, gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa trong việc tiếp cận người bị nạn.

Những vụ cháy bắt nguồn từ biển quảng cáo thường để lại hậu quả nghiêm trọng vì đa số các tấm biển được làm bằng vật liệu dễ cháy. Với kích thước lớn, những tấm biển "khủng" này lúc bốc cháy sẽ bịt kín các ngả vào, gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa trong việc tiếp cận người bị nạn.

Tuy nhiên, vẫn còn đó không ít những quán karaoke có tấm biển quảng cáo đồ sộ như thế này. Trong ảnh là một quán karaoke khu vực phố Chùa Láng.
Tuy nhiên, vẫn còn đó không ít những quán karaoke có tấm biển quảng cáo "đồ sộ" như thế này. Trong ảnh là một quán karaoke khu vực phố Chùa Láng.

Về kích thước của biển quảng cáo, Theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng đã quy định, tại mặt tiền công trình, nhà ở, mỗi tầng chỉ được đặt một bảng quảng cáo ngang, chiều cao tối đa 2m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền. Với bảng quảng cáo dọc, chiều ngang tối đa 1m, chiều cao tối đa 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng công trình, nhà ở nơi đặt bảng quảng cáo.
Về kích thước của biển quảng cáo, Theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng đã quy định, tại mặt tiền công trình, nhà ở, mỗi tầng chỉ được đặt một bảng quảng cáo ngang, chiều cao tối đa 2m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền. Với bảng quảng cáo dọc, chiều ngang tối đa 1m, chiều cao tối đa 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng công trình, nhà ở nơi đặt bảng quảng cáo.

Quy định là vậy nhưng hiện nay rất nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vẫn treo biển quảng cáo cỡ lớn, bịt kín mặt tiền. Việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi xảy ra cháy nổ.
Quy định là vậy nhưng hiện nay rất nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vẫn treo biển quảng cáo cỡ lớn, bịt kín mặt tiền. Việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi xảy ra cháy nổ.


Có thể nhận thấy rõ tình trạng này ở các tuyến phố nhiều cơ sở karaoke như đường đường Xã Đàn, Đào Tấn...

Có thể nhận thấy rõ tình trạng này ở các tuyến phố nhiều cơ sở karaoke như đường đường Xã Đàn, Đào Tấn...


Những cơ sở karaoke này vẫn rất vô tư để biển quảng cáo hoành tráng bịt kín cả toà nhà.

Những cơ sở karaoke này vẫn rất vô tư để biển quảng cáo "hoành tráng" bịt kín cả toà nhà.

Trong ảnh là một cơ sở karaoke trên phố Đào Tấn.
Trong ảnh là một cơ sở karaoke trên phố Đào Tấn.


Một cơ sở kinh doanh dịch vụ mát-xa trên phố Xã Đàn.

Một cơ sở kinh doanh dịch vụ mát-xa trên phố Xã Đàn.


Một cơ sở karaoke khác ở đầu phố Xã Đàn có biến quảng cáo lớn.

Một cơ sở karaoke khác ở đầu phố Xã Đàn có biến quảng cáo lớn.

Xuân Ngọc