1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội sắp chặt hạ, di chuyển 42 cây xanh thuộc Công viên Thống Nhất

(Dân trí) - Nhằm phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thi công Dự án xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ Tô Hiến Thành đến Đại Cồ Việt), UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho Sở Xây dựng chặt hạ, di chuyển 42 cây xanh thuộc Công viên Thống Nhất.

UBND TP Hà Nội yêu cầu đơn vị chức năng liên quan chỉ thực hiện chặt hạ, di chuyển cây xanh nằm trong phạm vi phải GPMB của Dự án.

1-1449475912212

42 cây xanh thuộc Công viên Thống Nhất sẽ sắp bị đánh chuyển và chặt hạ

 

Theo giấy phép chặt hạ, di chuyển cây xanh của Sở Xây dựng Hà Nội được UBND TP Hà Nội cấp, Công  ty TNHH Một thành viên Công viên Thống Nhất sẽ chặt hạ 23 cây xanh trong khuôn viên Thống Nhất là những cây già, cong, sâu mục, nguy hiểm, cây nằm trong ranh giới GPMB phục vụ thi công dự án.

Ngoài ra, di chuyển 19 cây trong khuôn viên Công viên Thống Nhất là những cây còn xanh tốt, phát triển bình thường. Cây nằm trong ranh giới GPMB phục vụ dự án.

Được biết, kinh phí thực hiện cho việc chặt hạ, đánh chuyển là do Ban Quản lý dự án và chỉnh trang đô thị chủ trì.

Đơn vị thực hiện chặt hạ, đánh chuyển số cây xanh nói trên cần phối hợp chặt chẽ với UBND phường sở tại, để thông tin công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cần thiết phải thay thế cây để nhân dân, công luận biết, đồng thuận và ủng hộ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Nguyên Phong – PGĐ Sở Xây dựng Hà Nội – cho biết: “Giấy phép để thực hiện việc chặt hạ, đánh chuyển số cây xanh nói trên mà UBND TP Hà Nội cấp có thời hạn là 30 ngày. Tùy thuộc vào dự án, nếu dự án triển khai ngay, cần GPMB thì sẽ tiến hành công việc di chuyển, chặt hạ cây xanh luôn. Đơn vị thực hiện công việc này đã giao cho Công  ty TNHH Một thành viên Công viên Thống Nhất, họ sẽ căn cứ vào tiến độ của Dự án đó mà thi công. Nếu quá thời gian cấp phép thì có thể xin gia hạn”.

Dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài có chiều dài 600m. Theo chỉ đạo, công tác GPMB dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài phải hoàn tất trong năm 2015 để trong quý I-2016 sẽ khởi công xây dựng.

Nguyễn Dương