Hà Nội: Phạt gần 100 triệu đồng vụ xe khách 47 chỗ "nhồi" 78 người

(Dân trí) - Tại thời điểm kiểm tra, ô tô khách C.L. loại 47 chỗ biển kiểm soát 14B - 003.54 chạy từ Móng Cái, Quảng Ninh đi Than Uyên, Lai Châu đã chở 78/47 khách.

Hà Nội: Phạt gần 100 triệu đồng vụ xe khách 47 chỗ nhồi 78 người - 1

Nhà xe bị xử phạt gần 100 triệu đồng vì "nhồi nhét" khách dịp Tết.

Chiều ngày 4/2, Đội Cảnh sát giao thông số 9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt gần 100 triệu đồng đối với ô tô khách loại 47 chỗ chạy tuyến cố định Quảng Ninh- Lai Châu, chở 78 hành khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 32.

Cụ thể vào 23h10, ngày 30/1 (tức mùng 5 Tết Canh Tý) tại Km 20+400 trên quốc lộ 32 Hà Nội, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Đội Cảnh sát giao thông số 9 đã kiểm tra ô tô khách C.L. loại 47 chỗ biển kiểm soát 14B - 003.54 chạy từ Móng Cái, Quảng Ninh đi Than Uyên, Lai Châu và ngược lại.

Tại thời điểm kiểm tra, ô tô khách này đã chở 78/47 khách. Thậm chí lái xe là anh Nguyễn Hùng T. (sinh năm 1983, trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe cũng như giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường theo qui định. Theo anh Nguyễn Hùng T., số giấy tờ trên đã bị Cảnh sát giao thông lập biên bản thu giữ trước đó nhưng lái xe này chưa đi xử lý.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, với trường hợp ô tô khách C.L. biển kiểm soát 14B - 003.54 vi phạm chở 78/47 hành khách, sẽ áp dụng mức phạt theo luật là 1,5 triệu đồng/1 người quá tải đối với lái xe. Đồng thời làm rõ, nếu chủ phương tiện đứng tên tư nhân bị phạt tiền tương đương với mức phạt đối với lái xe, khoảng 40 triệu đồng. Còn trường hợp chủ phương tiện là công ty, doanh nghiệp thì bị phạt 80 triệu đồng theo quy định.

Tổng số tiền phạt tạm tính là gần 100 triệu đồng. Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ gửi thông báo vi phạm của ô tô biển kiểm soát 14B-003.54 vi phạm cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đình tài theo quy định.

Trần Thanh