1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Nổ trạm biến áp, mất điện trên diện rộng

(Dân trí) - Sau tiếng nổ, trạm biến áp 110kV bị lửa bao trùm, thiêu rụi. Sự cố đã gây mất điện trên diện rộng.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, sự cố trên xảy ra khoảng 22h25 ngày 11/8/2013, tại trạm 110kV Nghĩa Đô.
 
Nhiều bình cứu hỏa được sử dụng để khống chế ngọn lửa tại trạm biến áp.

Nhiều bình cứu hỏa được sử dụng để khống chế ngọn lửa tại trạm biến áp.

Người dân khu vực xảy ra sự cố cho hay, vào khoảng thời gian trên, họ nghe thấy tiếng nổ lớn. Sau đó, lửa bùng cháy mạnh ở trạm biến áp này. Khói đen khét lẹt bao trùm khắp khu dân cư khiến nhiều người hoảng loạn.

Nhân viên trực trạm và lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp sau đó đã khống chế được ngọn lửa. Tuy nhiên, lúc này, trạm biến áp 110kV đã bị thiêu rụi.

Sự cố làm mất điện một số khu vực thuộc quận Cầu Giấy, Từ Liêm, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm.
 
Các công nhân ngành điện khắc phục sự cố.

Các công nhân ngành điện khắc phục sự cố.

Đến 22h53 ngày 11/8, phía điện lực đã cấp điện lại cho khu vực Đống Đa, Hoàn Kiếm và Ba Đình; 23h15 ngày 11/8 đã khôi phục cấp điện dần trở lại cho hầu hết khu vực Cầu Giấy, Từ Liêm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trạm biến áp 110kV khu vực Nghĩa Đô do Công ty lưới điện cao thế (Tổng Cty Điện lực Hà Nội) quản lý. Đến trưa nay, 12/8, điện đã được cấp trở lại cho hầu hết các hộ dân, trừ một số khu vực độc đạo (không có nguồn cấp điện thay thế) như phường Quan Hoa (khu vực Chùa Hà), 1 phần phường Nghĩa Tân và 1 phần phường Mai Dịch.

Dự kiến, đến 20h hôm nay, 12/8, phía điện lực sẽ hoàn thành việc sửa chữa khôi phục cấp điện lại cho các khách hàng trong khu vực.

Tiến Nguyên