1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp

(Dân trí) - Sau khi tiếp nhận thông tin người thân của mình được đưa về khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Mai, Hà Nội). Nhiều người thân đã có mặt với đủ các loại đồ tiếp tế.

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào bên trong khu cách ly

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 1

Dù đã biết các cơ quan hữu trách lo chu toàn các nhu yếu phẩm cho người dân trong khu cách ly, nhưng nhiều người vẫn muốn tới đây gặp người thân và gửi đồ thiết yếu.

Ngay từ sáng sớm, thân nhân của những người được cách ly đã có mặt với nhiều đồ đạc tiếp tế.

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 2

Không dễ để có thể nhìn thấy người thân bên trong nếu như không liên lạc được qua điện thoại.

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 3

Nhiều người có những cử chỉ thân mật, động viên sau khi nhìn thấy người thân bên trong khu cách ly.

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 4

"Ngay sau khi nhận được thông tin từ con sẽ về Hà Nội và vào khu cách ly này từ đêm qua, sáng nay tôi đã dậy rất sớm, chuẩn bị một ít đồ dùng cá nhân sau đó đến đây để gửi vào bên trong cho con gái. Về được là tốt rồi, vào đây cách ly ít ngày cho an toàn với mình và những người xung quanh, chứ những ngày qua con ở bên kia tôi mất ăn mất ngủ", một người phụ nữ gửi đồ cho con gái chia sẻ.

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 5

Một người đàn ông khác cũng có mặt ở khi cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp từ sáng sớm, phải mất nhiều thời gian mới liên lạc được với con gái của mình.

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 6

Cách nhau vài chục m nhưng người đàn ông này chỉ có thể nói chuyện với con qua điện thoại.

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 7

Cô con gái của người đàn ông này mặc bộ quần áo mưa màu xanh đang đứng ở cổng và nói chuyện điện thoại với bố.

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 8

Sau khi tiếp cận được với con gái, người đàn ông này cố gắng tìm cách gửi đồ vào cho cô con gái.

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 9

Nhân viên mặc quần áo bảo hộ, làm việc trong khu cách ly đã giúp những món đồ mà người đàn ông này gửi đến tay cô con gái phía trong khu vực cách ly.

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 10

Người dân đứng đợi gửi đồ tiếp tế.

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 11
Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 12

Đồ gửi vào bên trong khu cách ly phải được đóng gói cẩn thận, khử trùng trước khi gửi vào bên trong. Các cán bộ công vụ tại đây rất nhiệt tình hỗ trợ người dân.

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 13
Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 14
Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 15
Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 16

Những công dân đang ở bên trong khu cách ly vui cười đứng ở ban công.

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 17

Trong sáng nay cũng có thêm nhiều chuyến xe đưa công dân từ sân bay Nội Bài về khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp. Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, trong ngày 21/3, đơn vị này đã vận chuyển 344 công dân nhập cảnh ở sân bay Nội Bài, đưa về cách ly tại cơ sở ở Thanh Trì. Đến nay, có 3.394 người Việt Nam từ nước ngoài trở về được cách ly tập trung, trong đó Bộ Tư lệnh Thủ đô quản lý 2.520 người.

Hà Nội: Người thân tấp nập tiếp tế đồ vào khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 18

Lực lượng y tế tiến hành đo nhiệt độ cho từng người trước khi vào bên trong khu cách ly. TP Hà Nội đang thiết lập nhiều khu mới, để đảm bảo mọi điều kiện để có thể cách ly cho khoảng 23.000 người. Theo ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đây là trách nhiệm của Nhà nước, Chính phủ với công dân Việt Nam, người học tập, công tác về từ vùng dịch đều phải cách ly để phòng dịch.

Trọng Trinh