Hà Nội nắng ấm trong ngày cuối cùng của năm

(Dân trí) - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (7/2, nhằm ngày 29 Tết) thời tiết các tỉnh miền Bắc đều tăng nhiệt, khu vực Hà Nội cao nhất 21 độ C. Toàn miền Bắc duy trì kiểu thời tiết ít mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Hôm nay miền Bắc tăng nhiệt, ít mây, ngày nắng và đêm không mưa (ảnh: Nguyễn Dương)
Hôm nay miền Bắc tăng nhiệt, ít mây, ngày nắng và đêm không mưa (ảnh: Nguyễn Dương)

Ngoài ra, hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) đã có có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; giật cấp 8-9; biển động. Khu vực vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển nhiều khả năng sẽ kéo dài liên tục đến hết ngày mai (8/2).

Dự báo thời tiết từng vùng cả nước ngày và đêm nay (7/2):

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ : 8 - 11 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 - 21 độ C, có nơi trên 21 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ : 7 - 10 độ C, vùng núi có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 12 - 15 độ C, phía bắc 9 - 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 – 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16 - 19 độ C; phía nam 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 21 - 24 độ C; phía Nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 25 – 28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 8 – 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 18 – 21 độ C.

Nguyễn Dương

Dòng sự kiện: Tết Bính Thân 2016