Hà Nội: Nam thanh niên đánh cụ già nhập viện sau va chạm giao thông

(Dân trí) - Sau khi va chạm giao thông với cụ già đi cùng chiều, nam thanh niên sinh năm 1996 đã lao vào hành hung ông cụ đã ngót 80 tuổi, khiến ông cụ ngã ra đường, máu chảy ướt vạt áo.

Chiều 18/8, Công an phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) cho biết đang làm rõ vụ một cụ già bị hành hung sau va chạm giao thông. Công an phường đang tạm giữ Nguyễn H.A. (SN 1996, trú tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy) 24 tiếng để làm rõ.

va-cham-giao-thong-18082015-1-8538a
Nam thanh niên to béo, mắc quần soóc, áo phông xanh hành hung ông cụ, bị người dân giữ lại, giao cho Công an phường Phú Diễn.

Trước đó, khoảng 21h tối ngày 17/8, một vụ va chạm giao thông đã xảy ra trên đường Cầu Diễn (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Nam thanh niên đi xe đạp điện tới trước số nhà 157 Cầu Diễn thì va chạm với ông cụ đi cùng chiều. Sau vài lời qua lại, nam thanh niên xông vào hành hung ông cụ, khiến nạn nhân ngã ra đường, máu chảy ướt vạt áo.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người đi đường đã tới can ngăn. Một số thanh niên bức xúc đã “tặng” cho nam thanh niên có hành vi đánh ông cụ trên vài cái tát. Ông cụ được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu sau đó, còn nam thanh niên trên được giao cho Công an phường Phú Diễn.

 

va-cham-giao-thong-18082015-2-87c10
Thanh niên có hành vi hành hung cụ già.

Công an phường Phú Diễn đã lập biên bản sự việc, ra quyết định tạm giữ 24 tiếng đối với thanh niên này để làm rõ. Nam thanh niên trên được xác định là Nguyễn H.A. (SN 1996, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ông cụ bị hành hung sinh năm 1937, người dân trên địa bàn phường Phú Diễn.

Sáng 18/8, ông Nguyễn Văn L. (SN 1936, ông nội của Nguyễn H.A.) đã có mặt tại CAP Phú Diễn. Theo ông L., bố mẹ Nguyễn H.A. bỏ nhau nên thanh niên này phải ở với ông nội từ nhiều năm nay.

Về phía nạn nhân, sau khi được bác sỹ thăm khám, sức khỏe ông cụ đã tạm ổn. Gia đình Nguyễn H.A. đã đến gia đình nạn nhân để xin lỗi và xin hòa giải.

Hiện Công an phường Phú Diễn đang tạm giữ Nguyễn H.A., đồng thời hoàn tất hồ sơ, báo cáo Công an quận Bắc Từ Liêm để xử lý vụ việc.

Tiến Nguyên