1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Hà Nội

Hà Nội mở đợt truy quét mại dâm lớn

(Dân trí) - Trong vòng hai ngày 15 và 16/12, hàng chục gái mại dâm từ cao cấp đến bình dân đã bị công an Hà Nội phát hiện và bắt giữ.

Mới đây nhất là chiến công triệt phá đường dây “gái gọi” vào chiều ngày 16/12 của đội 2 Phòng PC14 - CATP Hà Nội. Ngay khi phát lệnh tấn công, lực lượng nghiệp vụ đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm tại khách sạn A25, số 57 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai bà Trưng. Khai thác lời khai tại chỗ, lực lượng nghiệp vụ xác định đường dây tổ chức gái gọi do vợ chồng Trần Thị Giang (SN 1978) và Nguyễn Ngọc An (SN 1965), trú tại nhà số 23, ngõ 43, tổ 12, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng tổ chức.

 

Tiếp tục kiểm tra tại 3 quán karaoke tại các phố Lê Văn Hưu, Nguyễn Đình Chiểu, Phù Đổng Thiên Vương, lực lượng công an đã đưa về trụ sở 12 nữ tiếp viên thuộc đường dây “gái gọi” của Trần Thị Giang. Đấu tranh khai thác, các đối tượng bị bắt giữ khai nhận vợ chồng Giang đã tổ chức môi giới mại dâm từ tháng 6/2008 đến nay. Mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ liên lạc qua Giang, An và thống nhất giá. Sau đó, vợ chồng Giang sẽ điều gái đến các khách sạn và gái bán dâm sẽ thu của khách 500 nghìn đồng đến một triệu đồng một lượt bán dâm. Số tiền thu được, vợ chồng Giang hưởng 30% .

 

Trước đó, trong ngày 15/12, cơ quan công an đã đồng loạt triệt phá 5 tụ điểm mại dâm ở khắp các quận huyện.

 

Vụ thứ nhất, lực lượng công an triệt phá ổ nhóm mại dâm tại nhà nghỉ Thế Kỷ (thôn Đồi Chè, Thanh Bình, Chương Mỹ). Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng, trong đó có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, bắt chủ chứa Nguyễn Thị Tô (SN 1969) là chủ nhà nghỉ. Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận Tô đã nuôi gái và tổ chức cho gái bán dâm tại nhà nghỉ từ đầu năm 2007 đến nay, khi khách có nhu cầu mua dâm, Tô thu trung bình 120.000 đồng một khách, Tô hưởng 80 nghìn đồng, còn lại đưa gái mại dâm.

 

Cùng ngày 15/12, CA Hà Đông điều tra khám phá, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ Đông Đội, Biên Giang, Hà Đông, bắt chủ chứa là Hà Văn Phương (SN 1979, trú tại Biên Giang, Hà Đông); bắt đối tượng môi giới mại dâm là Nguyễn Văn Mai (SN 1971).

 

Vu thứ ba do CA huyện Quốc Oai phối hợp tổ tăng cường Phòng CSĐT tội phạm về TTXH thực hiện. Cơ quan chức năng bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm tại quán cắt tóc gội đầu tại đội 1, Công ty chè Long Phú, Đông Sơn, Quốc Oai. Chủ chứa mại dâm được xác định là Nguyễn Thị Thiệp (SN 1977, ở Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

 

Sau đó, khoảng 12h15 ngày 15/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP khám phá 1 vụ chứa mại dâm, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại quán cắt tóc gội đầu Như Trang, ở thôn 6, Thạch Hoà, Thạch Thất. Chủ chứa là Hoàng Thị Thanh (SN 1982, ở Phú Cát, Quốc Oai) và 1 đối tượng môi giới mại dâm bị bắt.

 

Chừng 20h ngày 15/12, CA huyện Mê Linh bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang doạt động mại dâm tại nhà Nguyễn Hải Long (SN 1968, trú ở Cường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh), bắt chủ chứa Long.

 

15h ngày 14/12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP triệt phá ổ mại dâm tại nhà hàng karaoke Nam Hải, ở 9/96 Ngô Gia Tự, Đức Giang, quận Long Biên, bắt chủ chứa là Bùi Thị Oanh (SN 1963, trú tại Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên) và Ôn Các Nam (SN 1984, trú tại Đạo Trì, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) cùng 4 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm.

 

Theo một trinh sát của Phòng PC14 - CATP Hà Nội, việc xử lý gái mại dâm hiện nay gặp nhiều khó khăn do hoạt động của họ ngày càng tinh vi. Trước đây, phương thức hoạt động của gái mại dâm là đứng đường ở những nơi công cộng, công khai mời chào, dẫn mối cho khách mua dâm. Nay họ đang chuyển qua một giai đoạn mới với nhiều “chiêu” hoạt động núp bóng, trá hình.

 

Trên địa bàn thành phố, xuất hiện nhiều đường dây “gái gọi cao cấp”, phần lớn số đó có trình độ nhận thức nên sử dụng nhiều mánh khóe, thủ đoạn gây khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra xử lý. Một số cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ karaoke, cà phê đèn mờ… vẫn lén lút hoạt động mại dâm trá hình. Có cơ sở còn đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống sau khi được cấp phép hoạt động đã cố tình thay đổi cấu trúc nơi kinh doanh để tổ chức hoạt động bia ôm trá hình…

 

Phúc Hưng