Hà Nội: Mắc kẹt trong mưa lớn trên nhiều cung đường

(Dân trí) - Cơn mưa tầm tã kéo dài từ mờ sáng khiến người dân Hà Nội thêm một sáng khốn đốn trên đường đi học, đi làm. Nhiều tuyến đường vốn đã thường xuyên tắc, mưa lớn càng khó di chuyển, dòng phương tiện chôn chân giữa trời mưa.

 

Hà Nội: Mắc kẹt trong mưa lớn trên nhiều cung đường - 1

Phố Kim Mã gần 9h sáng vẫn tắc nghẽn dài (ảnh: Tiến Nguyên).

9h20’, qua giờ cao điểm đã lâu, nhiều tuyến đường vẫn đang ùn tắc. Đường Nguyễn Trãi ùn nặng ở ngã tư giao cắt với Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Người điều khiển ô tô, xem máy “bị giam” dưới mưa lớn trong nhiều giờ.

tacduong-22-1441680732570

Hình ảnh ô tô, xe máy xếp hàng dưới mưa tại nút giao Nguyễn  Trãi – Khuất Duy Tiến – Nguyễn Xiển

tacduong-16-1441680732872
Nút giao này bị ùn tắc bắt đầu từ khoảng hơn 7 giờ
tacduong-15-1441680733001
Hướng đi từ Nguyễn Xiển sang Khuất Duy Tiến ô tô xếp kín đường
tacduong-8-1441680733111
Xe máy tràn lên kín cả vỉa hè đường Nguyễn Xiển
tacduong-18-1441680733376

Người điều khiển xe máy chỉ còn biến len lỏi qua hàng nghìn chiếc ô tô dàn kín đường

tacduong-4-1441680733378
Ùn tắc sáng nay khiến nhiều trẻ nhỏ bị muộn học, nhiều nhân viên bị muộn giờ làm
tacduong-6-1441680732518
Ùn tắc không có lối thoát
tacduong-21-1441680733382
Tình trạng ùn tắc kéo dài xuất hiện trở lại trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nhiều tháng nay
tacduong-7-1441680733609
Vào đầu năm học mới đường phố Hà Nội lại càng bị ùn tắc nghiêm trọng hơn
tacduong-17-1441680733664
Ùn tắc kéo dài hàng cây số
tacduong-11-1441680733767
Bị giam dưới mưa gió khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi
tacduong-10-1441680733771
Người đi bộ trên vỉa hè cũng gặp khó khăn khi xe máy chiếm hết lối đi
tacduong-2-1441680733774

Lòng đường tắc nghẽn, nhiều ô tô tạt cả lên vỉa hè tìm lối thoát

tacduong-9-1441680733776
“Biển người” đang tìm lối thoát thân
tacduong-1-1441680732326

Không chỉ phía dưới ùn tắc, ngay cả trên cầu cạn, ô tô cũng chết cứng, không di chuyển được trong nhiều giờ.

Đường Lê Văn Lương nghẽn kéo dài, từ điểm giao Khuất Duy Tiến tới Đường Láng. Ngã tư giao với Nguyễn Tuân, dòng phương tiện hỗn loạn. Điểm khác biệt so với thông lệ, tuyến đường tắc nghẽn nặng nề hơn ở chiều từ trung tâm Hà Nội hướng về Dương Nội.

Hà Nội: Mắc kẹt trong mưa lớn trên nhiều cung đường - 20
Hà Nội: Mắc kẹt trong mưa lớn trên nhiều cung đường - 21

Đường Lê Văn Lương vốn đã thường xuyên cảnh tắc càng thêm tê liệt vì mưa.

Hà Nội: Mắc kẹt trong mưa lớn trên nhiều cung đường - 22

Đường Tố Hữu, hơn 9h23', dòng xe đã di chuyển được nhưng đoàn xế hộp vẫn nối dài hút mắt).

Trên Đường Láng, người và xe cũng chôn chân, tắc dài trước mỗi ngã tư, điểm giao cắt, trong khi mưa vẫn liên tục trút xuống, đôi lúc ngớt ngắt quãng rồi lại ào ào đổ nước.

Đường Kim Mã, dòng xe nối dài, ken cứng, người đi đường lùng nhùng mũ áo trong mưa.

Hà Nội: Mắc kẹt trong mưa lớn trên nhiều cung đường - 23

Đường Nguyễn Văn Cừ nước ngập gần hết mặt đường.

Hà Nội: Mắc kẹt trong mưa lớn trên nhiều cung đường - 24

Nước ngập trắng trước một cây xăng ở Hà Đông.

Anh Nguyễn Đình Hưng, đang làm việc  tại khu Giảng Võ cho biết, cửa ngõ phía phía Tây Hà Nội tắc một mạch dài từ Dịch Vọng đến ngã tư Cầu Giấy trong khoảng thời gian từ hơn 7h đến 9h sáng. Trong đó, điểm tắc nặng nhất là ngã tư Cầu Giấy – Nguyễn Phong Sắc khi cả 4 nhánh của ngã tư này đều “tồn đọng” lượng phương tiện quá lớn. Lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, nhưng với việc ùn tắc nghiêm trọng, lực lượng này gần như... bất lực. Trên nhiều tuyến đường nói trên, nhiều người đi xe máy đã tràn sang làn đường ngược chiều để bứt khỏi đoạn tắc.

“Bình thường tôi đi từ Dịch Vọng lên Giảng Võ mất khoảng 30 phút, nhưng hôm nay tôi mất hơn gấp đôi số thời gian đó”, anh Hưng chia sẻ sau khi có mặt tại Giảng Võ.

Nhiều tuyến đường thủ đô đã ngập úng, càng khó khăn cho việc di chuyển của người và phương tiện. Đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên) không tắc nhưng ngập quá nửa mặt đường về phía làn dành cho xe máy.

Đường Quán Thánh, Liễu Giai, Huỳnh Thúc Kháng nhiều điểm ngập lút nửa bánh xe.

Cường Nguyên Phong