Hà Nội: "Lô cốt" dài 60m, rộng 6m mọc lên trong đêm trên đường Nguyễn Trãi

Nguyễn Hải

(Dân trí) - "Lô cốt" dài khoảng 60m, rộng 6m chiếm trọn 2 làn đường Nguyễn Trãi được dựng lên trong đêm để thi công gói thầu số 2, thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội: Lô cốt dài 60m, rộng 6m mọc lên trong đêm trên đường Nguyễn Trãi - 1

Đêm 9/6, gần 20 công nhân, kỹ sư tiến hành khảo sát, đo đạc và dựng rào chắn, thu hẹp đường Nguyễn Trãi đoạn qua ngõ 495 (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để phục vụ việc thi công gói thầu thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (huyện Thanh Trì).

Hà Nội: Lô cốt dài 60m, rộng 6m mọc lên trong đêm trên đường Nguyễn Trãi - 2

Các tấm tôn, khung sắt được vận chuyển đến khu vực ngõ 495 Nguyễn Trãi (hướng ngã tư Sở - Hà Đông) để phục vụ việc dựng "lô cốt".

Hà Nội: Lô cốt dài 60m, rộng 6m mọc lên trong đêm trên đường Nguyễn Trãi - 3

Để đảm bảo an toàn, một số công nhân tiến hành phân luồng giao thông cách công trường khoảng 30m.

Hà Nội: Lô cốt dài 60m, rộng 6m mọc lên trong đêm trên đường Nguyễn Trãi - 4

Theo quan sát của phóng viên, 2 làn đường Nguyễn Trãi sát vỉa hè, đoạn trước ngõ 495 bị rào chắn hoàn toàn. Một số người dân gần công trường tỏ ra lo lắng việc rào chắn sẽ ảnh hưởng đến giao thông giờ cao điểm.

Hà Nội: Lô cốt dài 60m, rộng 6m mọc lên trong đêm trên đường Nguyễn Trãi - 5

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội, có tất cả 8 điểm rào chắn mọc lên trên đường Nguyễn Trãi.

Hà Nội: Lô cốt dài 60m, rộng 6m mọc lên trong đêm trên đường Nguyễn Trãi - 6

Nam công nhân tại công trường cho biết, "lô cốt" sau khi hoàn thành dài khoảng 60m, rộng 6m, tường rào cao 2m.

Hà Nội: Lô cốt dài 60m, rộng 6m mọc lên trong đêm trên đường Nguyễn Trãi - 7

Các công nhân khẩn trương làm việc, theo dự kiến đến 4h sáng 10/6, sẽ hoàn thành việc dựng rào chắn.

Hà Nội: Lô cốt dài 60m, rộng 6m mọc lên trong đêm trên đường Nguyễn Trãi - 8

Ông Vũ Sơn, Phó trưởng đoàn tư vấn, giám sát dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá cho biết: Trước khi thực hiện rào chắn, nhà thầu đã làm việc với Sở Giao thông vận tải Hà Nội và các cơ quan liên ngành để tiến hành lắp đặt biển báo trên đường Nguyễn Trãi. Việc này giúp người tham gia giao thông biết có công trường phía trước để di chuyển phù hợp, tránh xảy ra ùn, tắc. 

Hà Nội: Lô cốt dài 60m, rộng 6m mọc lên trong đêm trên đường Nguyễn Trãi - 9

Ông Sơn khẳng định, tại vị trí rào chắn sẽ có người điều tiết giao thông. Trong thứ 2 tuần tới, đơn vị sẽ cùng các lực lượng chức năng theo dõi tình hình giao thông qua khu vực rào chắn để có những điều chỉnh kịp thời, nhằm đáp ứng tình hình giao thông khi mật độ tăng cao vào giờ cao điểm.

Hà Nội: Lô cốt dài 60m, rộng 6m mọc lên trong đêm trên đường Nguyễn Trãi - 10

Công nhân hàn gia cố các tấm tôn được dùng để dựng rào chắn. Theo dự kiến, lô cốt trước ngõ 495 Nguyễn Trãi sẽ tồn tại đến ngày 8/12/2023.

Hà Nội: Lô cốt dài 60m, rộng 6m mọc lên trong đêm trên đường Nguyễn Trãi - 11

Trong ảnh, tường rào của lô cốt cao khoảng 2m. "Dự kiến từ ngày 13/6, đến 23/7, chúng tôi sẽ lắp thêm 7 điểm rào chắn khác trên đường Nguyễn Trãi", Phó trưởng đoàn tư vấn, giám sát dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thông tin.

Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có tổng diện tích 13,8ha, nằm ở cánh đồng Yên Xá (huyện Thanh Trì, Hà Nội) được xem là một trong những dự án quy mô lớn nhất và mang tính cấp bách của Hà Nội về xử lý nước thải.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật và Nông nghiệp làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công từ tháng 10/2016, dự kiến được bàn giao vào quý 2 năm 2022. Song, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành.