Hà Nội: Lại nóng chuyện "cát tặc" ở Phúc Thọ

(Dân trí) - Trong khi câu chuyện “cát tặc” hoành hành ở Phúc Thọ gây nhiều bức xúc trong dư luận chưa kịp lắng xuống thì mới đây tại xã Phương Độ thuộc huyện Phúc Thọ (Hà Nội) lại tiếp tục xảy ra tình trạng trên.

Một ngày đầu tháng 6, phản ánh với phóng viên, người dân xã Phương Độ huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho biết trong thời gian gần nửa tháng nay, xuất hiện nhiều tàu cuốc khai thác cát trái phép dưới lòng sông Hồng.

Hà Nội: Lại nóng chuyện cát tặc ở Phúc Thọ

Người dân cho biết khoảng hai tuần nay, hàng loạt tàu hút cát hoạt động ở khúc sông Hồng chảy qua xã Phương Độ

Ông Nguyễn Mạnh Quyền (45 tuổi, trú tại cụm 2 xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ) người đại diện viết đơn kiến nghị cho các hộ dân tại cụm 2 và cũng làm nhiệm vụ canh đê của xã cho biết: “Khoảng 2 tuần trở lại đây, trên địa bàn xã Phương Độ xuất hiện khoảng 6 đến 7 tàu công suất lớn, độ sâu gầu múc lên đến 30 mét khai thác cát dưới lòng sông Hồng. Hoạt động khai thác cát này gây sạt lở nghiêm trọng đến diện tích đất canh tác nông nghiệp của người dân xã Phương Độ dọc bờ sông Hồng”.

Tàu hút cát xuất hiện nườm nườm ở xã Phương Độ

Tàu hút cát xuất hiện nườm nườm ở xã Phương Độ

Cũng theo ông Quyền và một số người dân xã Phương Độ cho biết: Cho đến nay, ước tính diện tích canh tác của người dân đã bị sạt lở khoảng 20ha vì hoạt động khai thác cát này.

Theo cán bộ địa chính xã, phần diện thích bị sạt lở và đang bị các tàu hút cát tiến hành khai thác thuộc diện tích quản lý của xã Phương Độ. Phía chính quyền địa phương cũng đã tiến hành đo đạc và lập biên bản báo cáo đề xuất lên UBND Huyện Phúc Thọ.

Người dân lo lắng vì diện tích bãi đang bị xói mòn nghiêm trọng 

Người dân lo lắng vì diện tích bãi đang bị xói mòn nghiêm trọng 

Theo Trung tá Hoàng Ngọc Cương, Phó trưởng công an huyện Phúc Thọ cho biết: "Vừa qua, đơn vị cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) – công an Hà Nội và công an huyện Vĩnh Tương tiến hành xử lý một tàu cuốc khai thác cát trên khu vực xã Phương Độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm tình trạng trên”.

Còn ông Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Huyện ủy huyện Phúc Thọ cho biết: “Chúng tôi đã nắm được tình trạng tàu khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Phúc Thọ, tuy nhiên do có nhiều tàu thuộc quản lý của tỉnh Vĩnh Phúc nên phía huyện Phúc Thọ đã làm văn bản kiến nghị gửi UBND thành phố Hà Nội để báo cáo và phối hợp xử lý giữa hai tỉnh”.

Trước đó, như đã thông tin, cuối năm 2014, Phúc Thọ nổi lên là một trong những địa phương “bùng phát”cát tặc. Các đối tượng thậm chí còn sử dụng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng. Chỉ đến khi Bộ Công an vào cuộc thì tình trạng này mới cơ bản được dẹp yên.

Ngày 19/11/2014, Bộ Công an đã ra tống đạt quyết định khởi tố 6 bị can trong vụ án "Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Theo đó, các bị can bị khởi tố gồm Vũ Anh T. (41 tuổi, trú tại Thanh Xuân), Nguyễn Ngọc Lâm (27 tuổi, trú tại Sơn Tây), Đặng Văn Thành (22 tuổi, trú tại Phúc Thọ), Đoàn Hồng Sơn (22 tuổi, trú tại Phúc Thọ), Trần Việt Anh (26 tuổi, trú tại Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Văn Hiểu (27 tuổi, trú tại Phúc Thọ).

Cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Anh T. và Nguyễn Văn Hiểu. Được biết 2 bị can này đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt, hoàn tất thủ tục truy nã. Các quyết định và lệnh trên đều đã được viện KSND tối cao phê chuẩn.

Cơ quan điều tra cũng đã thực hiện Lệnh tạm giam đối với Lâm, Thành, Sơn và Việt Anh để phục vụ công tác điều tra. Ông Nguyễn Xuân Trường – Trưởng công an huyện Phúc Thọ cho biết, đối tượng cầm đầu có tên Vũ Anh T. (SN 1973, quê ở Phúc Thọ). Đối tượng Toàn lúc đi lúc về. Công ty do Vũ Anh Toàn lập ra được Sở kế hoạch đầu tư cấp phép kinh doanh khoảng 30 lĩnh vực. Trong đó, công ty của Toàn chỉ được phép khơi thông dòng chảy nhưng lợi dụng danh nghĩa này, Vũ Anh Toàn đã cho người tiến hành thu tiền của các tàu qua lại trên sông Hồngthuộc địa bàn huyện Phúc Thọ.

Đến hiện tại, nhiều tàu khai thác cát từ các địa phương lại đổ về địa bàn để khai thác khiến người dân bức xúc. Nhiều người dân tại xã Phương Độ lo ngại, nếu tình trạng này tiếp tục tồn tại thì mùa mưa năm nay diện tích canh tác của người dân sẽ bị thu hẹp đáng kể do việc khai thác cát đang diễn ra ngày càng rầm rộ.

Lê Tú