Hà Nội: Không được thăm mẹ nuôi, đôi vợ chồng "làm loạn" chốt kiểm dịch

Phúc Lâm

(Dân trí) - Cặp vợ chồng không có phiếu đi chợ theo quy định nhưng vẫn đi xe vào chợ. Bị lực lượng kiểm dịch ngăn lại, hai người này chống đối, làm loạn chốt kiểm soát.

Hà Nội: Không được thăm mẹ nuôi, đôi vợ chồng làm loạn chốt kiểm dịch - 1

Không được thăm mẹ nuôi, đôi vợ chồng "làm loạn" chốt kiểm dịch.

Ngày 29/7, Ủy ban nhân dân phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) đang phối hợp với lực lượng chức năng quận xử lý cặp vợ chồng gây rối tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Yên Phụ.

Ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ, cho biết, phường sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt đôi vợ chồng trên; đồng thời củng cố hồ sơ, gửi công an quận để xem xét thêm dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

"Hai vợ chồng này có 2 hành vi, một là ra ngoài trong trường hợp không cấp thiết, hai là chống đối lực lượng chức năng." - ông Sáng thông tin.

Theo Chủ tịch UBND phường Yên Phụ, sự việc xảy ra khoảng 18h ngày 28/7. Thời điểm trên, lực lượng chức năng phường Yên Phụ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch đầu ngõ 108 Nghi Tàm (phường Yên Phụ) thì một đôi vợ chồng không có phiếu đi chợ theo quy định vẫn đi xe vào chợ Yên Phụ với lý do thăm mẹ nuôi.

Bị lực lượng chức năng cản lại, không cho vào, hai người trên đã có hành vi chống đối, gây rối ầm ĩ tại chốt kiểm dịch. Thậm chí, cặp vợ chồng này còn xô đẩy lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt trực.

Hà Nội: Không được thăm mẹ nuôi, đôi vợ chồng làm loạn chốt kiểm dịch - 2

Lực lượng chức năng phường Yên Phụ (Tây Hồ) đang xử lý theo quy định của pháp luật cặp vợ chồng làm loạn chốt kiểm dịch (Ảnh cắt từ clip).

Trước tình huống trên, tổ công tác đã kiên quyết đưa hai người này về trụ sở phường Yên Phụ để xử lý.

Tại trụ sở công an, đôi vợ chồng trên được làm rõ là Nguyễn V.N. và Đặng K.H. (trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội).

Theo lãnh đạo Công an quận Tây Hồ, đơn vị này đang xem xét dấu hiệu chống người thi hành công vụ hay gây rối trật tự công cộng của đôi vợ chồng này để xử lý.