1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Huyện Gia Lâm đặt mục tiêu lên quận

(Dân trí) - Lãnh đạo huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa nêu ý tưởng thành lập quận khi hạ tầng cơ sở kỹ thuật trên địa bàn đáp ứng được yêu cầu.

“Đây mới là ý tưởng chứ chưa có văn bản đề xuất gì. Hôm Bí thư Thành ủy về làm việc lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ cũng nêu nguyện vọng phát triển huyện Gia Lâm hiện nay thành một quận trong tương lai”, ông Nguyễn Huy Việt - Bí thư huyện Gia Lâm nói.

Huyện Gia Lâm đang hướng tới mục tiêu lên quận trong tương lai
Huyện Gia Lâm đang hướng tới mục tiêu lên quận trong tương lai

Ông Việt cho biết, ít nhất đến năm 2020, huyện Gia Lâm hiện nay mới đủ điều kiện thành lập quận. Lý do hiện nay cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu cấp quận.

“Hiên nay, yếu tố nội lực chưa đáp ứng thì làm sao lên quận được. Lên quận là tương lai lâu dài, khi hạ tầng đầy đủ ít nhất như Từ Liêm thì mới đủ điều kiện”, Bí thư huyện Gia Lâm giải thích thêm.

Trước đó, tại buổi làm việc với Bí thư Hà Nội, lãnh đạo huyện Gia Lâm nêu đề xuất thành lập quận trong tương lai. Bí thư Hà Nội cho rằng, lên quận nhanh hay chậm phụ thuộc vào nội lực của địa phương. Một mặt thành phố sẽ tạo điều kiện cho địa phương xây dựng quận, nhưng chính quyền, nhân dân địa bàn cũng phải cố gắng, phấn đấu…

Huyện Gia Lâm trước đây bao gồm cả địa phận quận Long Biên hiện nay. Đến năm 2003, Chính phủ quyết định tách một phần của huyện này để thành lập quận Long Biên. Sau khi chia tách, huyện Gia Lâm có diện tích hơn 114km2; dân số của huyện hiện khoảng 244 nghìn người.

Trên địa bàn Hà Nội từ giữa năm 2014, huyện Từ Liêm chính thức tách thành hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, nâng tông số quận, huyện, thị xã của Thủ đô Hà Nội lên con số 30, trong đó có 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã.

Quang Phong